Chùa Hương nhận Bằng di tích Quốc gia đặc biệt

Tối 19-9, tại Đền Trình, huyện Mỹ Đức đã tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt Quần thể Hương Sơn (Chùa Hương); chào mừng 60 năm Bác Hồ về thăm Chùa Hương (1958 - 2018) và 130 năm thành lập huyện Mỹ Đức (1888 - 2018).

Tới dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị - nguyên Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung, đại diện Hội Phật giáo Việt Nam cùng đông đảo khách mời và báo giới.

Di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh Hương Sơn, Chùa Hương bao gồm 21 ngôi chùa, động thờ Phật, đền thờ Thần. Quần thể này được xây dựng từ đời vua Lê Thánh Tông (1442 - 1497) và đã trải qua 11 đời Tổ sư. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, nơi đây đã nhiều lần bị đánh phá vô cùng ác liệt, tuy nhiên đây là nơi chứa đựng những giá trị lịch sử, tâm linh vô cùng to lớn đối với dân tộc Việt Nam nói chung và nhân dân Mỹ Đức nói riêng nên luôn nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo Nhà nước, hàng năm khu quần thể vẫn được chú trọng tu sửa những hạng mục quan trọng.

Lễ đón nhận Bằng di tích Quốc gia đặc biệt càng ý nghĩa hơn nữa khi vừa vặn đúng 130 năm ngày thành lập huyện Mỹ Đức, 60 năm ngày Bác Hồ về thăm chùa Hương. Tại buổi Lễ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho biết: “Lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt đối với Di tích lịch sử và quần thể danh lam thắng cảnh Hương Sơn (Chùa Hương) hôm nay là niềm vinh dự, tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mỹ Đức và cả Thành phố. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô sẽ quyết tâm bảo vệ, phát huy giá trị để phát triển nơi đây không chỉ là điểm đến hấp dẫn về du lịch văn hóa tâm linh đối với nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế mà còn là địa chỉ giáo dục về lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, bảo vệ môi trường”.

Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Quần thể Hương Sơn đã được Thủ tướng Chính phủ đã Quyết định xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt ngày 26-12-2017. Thay mặt lãnh đạo Nhà nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã trao Bằng xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt tới lãnh đạo UBND huyện Mỹ Đức và nhà chùa.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu tại buổi Lễ

Đại diện Hội Phật giáo Việt Nam tham dự buổi Lễ

Phó Thủ tướng Chính Phủ Vũ Đức Đam trao Bằng di tích Quốc gia đặc biệt cho lãnh đạo huyện Mỹ Đức, Ban quản lý Chùa Hương. Lễ đón nhận Bằng di tích Quốc gia đặc biệt càng ý nghĩa hơn nữa khi vừa vặn đúng 130 năm ngày thành lập huyện Mỹ Đức, 60 năm ngày Bác Hồ về thăm chùa Hương

Chương trình văn nghệ bao gồm nhiều tiết mục đặc sắc về chùa Hương và huyện Mỹ Đức

Buổi Lễ được tổ chức tại sân khấu nằm giữa dòng suối Yến, vô cùng lung linh, huyền ảo.

Ca sĩ Mỹ Linh biểu diễn tại buổi Lễ.

Buổi Lễ được bắt đầu lúc 20h tối ngày 19-9 và kết thúc lúc 22h, rất may mắn là thời tiết thuận lợi, rất đông người dân địa phương và du khách thập phương đã tới đây và xem qua hai màn hình lớn được Ban tổ chức bố trí bên ngoài.

Phong Sơn

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/van-hoa/chua-huong-nhan-bang-di-tich-quoc-gia-dac-biet-511289/