Chưa khai hội, chùa Hương đã 'tắc cứng' ngày mùng 3 Tết

Mặc dù mùng 6 tháng Giêng mới chính thức khai hội nhưng ngay từ mùng 3, hàng nghìn người đã đổ về chùa Hương chơi xuân, lễ bái ngày đầu năm mới

Chùa Hương (Hà Nội) là địa điểm du lịch tâm linh của người dân khắp cả nước mỗi độ Tết đến xuân về.

Theo lịch trình khai hội Chùa Hương sẽ diễn ra vào mùng 6 tháng Giêng nhưng sáng mùng 3 Tết đã có rất nhiều khách thập phương ùn ùn kéo tới.

Nhiều đoạn đường lên núi để vào động Hương Tích bị tắc nghẽn nghiêm trọng, du khách phải đứng hàng giờ đồng hồ để nhích từng bước một để lên động lễ bái.

Chùa Hương là điểm đón khách quanh năm. Tuy nhiên, theo truyền thống, nhiều gia đình vẫn chọn địa điểm này vừa là điểm du xuân và lễ bái đầu năm, chính vì thế đã tạo nên cảnh ùn tắc.

Với tâm lý, đi sớm cho đỡ đông nhưng nhiều người tỏ ra khá nản khi chứng kiến cảnh "biển người" xếp hàng và nhích từng bước để lên tới điểm lễ tại Chùa Hương.

Bên cạnh việc đi bộ, những năm vừa qua tới chùa Hương, nhiều người đã chọn hình thức đi cáp treo. Tuy nhiên, lượng người đổ về đi lễ và vãn cảnh quá đông nên không tránh khỏi 2 loại hình di chuyển trên đều tắc nghẽn.

Trong động Hương Tích, cảnh dòng người lễ bái đông như chảy hội là điều diễn ra thường xuyên.

Trước cửa động Hương Tích, du khách phải mất cả giờ đồng hồ mới vượt qua được đoạn đường chỉ vài trăm mét.

Dù là chưa đến ngày khai hội nhưng cũng như mọi năm, tình trạng quá tải của chùa Hương vẫn diễn ra ngay từ những ngày đầu tiên của năm mới.

Có một lời khuyên dành cho du khách là không nên lựa chọn những ngày đầu năm để trẩy hội chùa Hương. Mọi người nên bắt đầu đi lễ chùa Hương sau Rằm Tháng Giêng để không còn chịu cảnh chen chúc và ách tắc. Ảnh sử dụng trong bài: Beatvn

Thiên Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/chua-khai-hoi-chua-huong-da-tac-cung-ngay-mung-3-tet-1182932.html