Chưa khai hội Chùa Hương đã trong tình trạng 'thất thủ'

Dù ngày mai (mồng 6 tháng Giêng) lễ hội Chùa Hương Mỹ Đức (Hà Nội) mới chính thức khai hội, tuy nhiên, ngay từ mồng 4, mồng 5 Tết Kỷ Hợi, lượng du khách đổ về đông đúc dẫn đến quá tải.

Những ngày qua, số du khách về di tích Chùa Hương (Hà Nội) hành hương, vãn cảnh tăng đột biến. Theo Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức, đến thời điểm này, công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong không gian di tích được thực hiện tốt, chưa xảy ra các hiện tượng: Cờ bạc trá hình, dịch vụ mê tín dị đoan, kinh doanh hàng quán không đúng quy hoạch, chèo kéo, ép giá…

Vào sáng 10/2 (tức mùng 6 tháng Giêng), lễ hội chùa Hương sẽ chính thức khai mạc tại sân chùa Thiên Trù. Hiện, mọi công tác chuẩn bị cho ngày khai hội đã sẵn sàng. Dự kiến, trong ngày khai hội, chùa Hương sẽ đón trên 50 nghìn lượt khách. Năm 2018, chùa Hương đón khoảng 1,5 triệu lượt khách (tăng 10% so với mùa lễ hội trước).

Năm nay, ngay từ ngày mồng 4 Tết Kỷ Hợi, lượng du khách đổ về Chùa Hương đông đúc đã dẫn đến tình trạng quá tải.

Lượng người đổ về Chùa Hương hành hương, vãn cảnh đông đúc.

Nhiều đoạn đường lên núi đã xảy ra tình trạng ùn tắc vào sáng mồng 5 Tết.

Thậm chí có những đoạn du khách hành hương phải nhích từng chút một để lên Chùa.

Nhiều người tỏ ra mệt mỏi.

Nhiều em bé mệt mỏi khi theo cha mẹ đi hành hương.

Thời tiết nắng nóng nên nhiều người không đủ kiên nhẫn đã bỏ cuộc giữa đường.

Động Hương Tích cũng nườm nượp du khách.

Mùa lễ hội năm nay, Ban tổ chức Lễ hội chùa Hương đã thành lập các Tiểu ban, trạm kiểm tra, tổ kiểm tra, gồm: Tiểu ban Văn hóa - Xã hội; Kinh tế - Tài chính; An ninh trật tự; Quản lý Di tích - Thắng cảnh và vệ sinh môi trường; Quản lý điều hành cổng trạm; Điều hành vận chuyển khách. Nhiệm vụ của các tiểu ban cũng được xác định rõ ràng.

Về công tác hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, Ban tổ chức yêu cầu Ban Tôn giáo, Ban trị sự Phật giáo huyện, chư tăng ni trụ trì, Ban quản lý các đền, chùa, động trong khu Di tích - Thắng cảnh xây dựng kế hoạch phối hợp với các lực lượng của Ban tổ chức, xã Hương Sơn làm tốt công tác phục vụ hướng dẫn du khách về dự lễ hội, tham gia các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng theo quy định của pháp luật.

Ban tổ chức cũng yêu cầu tuyệt đối không được bố trí các điểm kinh doanh ở nội tự các chùa, động, khu vực sân của nhà thường trực Ban tổ chức tại Thiên Trù, sân ngoài cổng Nam Thiên Môn, sân động Hương Tích, khu vực sân cổng động Hương Tích.

Phương Nam

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/du-chua-khai-hoi-nhung-chua-huong-da-trong-tinh-trang-that-thu-d154791.html