Chưa kịp ăn mừng, Facebook đã dính 'gáo nước lạnh'

Những thông tin thiếu tích cực liên tiếp diễn ra như việc công ty con bị 'đá' khỏi Trung Quốc, giá cổ phiếu liên tục 'bốc hơi' đang đẩy Facebook vào những thời khắc khó khăn.

Người đứng đầu mạng xã hội Facebook đã phải trải qua những giây phút "ác mộng" trong cuộc đời mình. Ảnh: Drew Angerer/Getty Images

Theo New York Times đưa tin mới đây, chính phủ Trung Quốc đã rút lại sự chấp thuận mở công ty con của Facebook tại quốc gia này, giáng đòn bất ngờ vào mạng xã hội hàng đầu thế giới.

Trước đó, theo hồ sơ trên Tianyancha, cơ sở dữ liệu công khai về thông tin đăng kí kinh doanh tại Trung Quốc, công ty trên có số vốn đăng kí 30 triệu USD và được sở hữu duy nhất bởi Facebook Hong Kong. Công ty này được thiết lập tại Hàng Châu, quê hương của gã khổng lồ thương mại điện tử Alibaba, Reuters đưa tin.

Niềm vui chỉ đến với Facebook rất ngắn ngủi khi không lâu sau, hồ sơ đăng ký đã biến mất “không một dấu vết”.

Quyết định rút lại sự chấp thuận cho Facebook đến sau những bất đồng giữa giới quản lý tại Chiết Giang với cơ quan quản lý Internet quốc gia. Cụ thể, chính quyền tỉnh Chiết Giang đã phê duyệt hồ sơ cho Facebook mà không thông qua Cơ quan Quản lý không gian mạng Trung Quốc (CAC), tạo ra sự can thiệp để ngăn chặn ngay sau đó.

Quyết định này cũng tiếp tục đánh dấu thất bại thâm nhập thị trường Trung Quốc của Facebook trong suốt gần 1 thập kỉ, kéo mạng xã hội này ra “ngoài tầm với” của thị trường hơn 1,4 tỷ người.

Không chỉ vậy, Facebook còn phải đối mặt với những giây phút giao dịch cổ phiếu “kém vui” khi mức giá ngày 25/7 (theo giờ Mỹ) có thời điểm giảm tới 24% sau khi thông báo mức doanh thu và tăng trưởng số lượng người dùng không như kỳ vọng cũng như những cảnh báo thiếu tích cực về tương lai, Reuters dẫn tin.

Mức giảm trên có khiến vốn hóa thị trường của mạng xã hội này “bay hơi” tới 150 tỷ USD, xóa sạch những thành quả của tháng 4, thời điểm lợi nhuận tăng trưởng tới 63% và ghi nhận sự gia tăng mạnh số lượng người dùng.

Quý II vừa qua, doanh thu Facebook đạt 13,2 tỷ USD, tăng 42% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng thấp hơn mức ước tính của phố Wall và là mức tăng trưởng thấp nhất trong gần 3 năm, Reuters nhận định.

Theo giới phân tích, các biện pháp giám sát ngày càng khắt khe tại nhiều quốc gia đang buộc Facebook phải đối mặt với những trở lại lớn. Những con số “kém vui” quý vừa qua là dấu hiệu cho thấy những động thái mới liên quan đến luật bảo mật mới của châu Âu cũng như vụ bê bối bảo mật đã thực sự tác động tiêu cực tới việc kinh doanh của mạng xã hội này.

Phương Khanh

Nguồn Nhà Quản Trị: http://theleader.vn/chua-kip-an-mung-facebook-da-dinh-gao-nuoc-lanh-1532597685367.htm