Chưa kịp lấy tiền công

Được một người quen giới thiệu, Nguyễn Đức Hùng (1974, trú bản Liên Sơn, xã Lục Dạ, H. Con Cuông, Nghệ An) gặp ông Quang (chưa rõ lai lịch) và người này nhờ Hùng mua 1kg ma túy đá, xong việc sẽ trả công.

Được một người quen giới thiệu, Nguyễn Đức Hùng (1974, trú bản Liên Sơn, xã Lục Dạ, H. Con Cuông, Nghệ An) gặp ông Quang (chưa rõ lai lịch) và người này nhờ Hùng mua 1kg ma túy đá, xong việc sẽ trả công. Hùng gọi điện cho một người đàn ông tên Ân ở H. Tương Dương (Nghệ An) đặt mua số ma túy trên nhưng Ân nói chỉ còn 1 lượng ma túy đá và 100 viên hồng phiến, Hùng vẫn đồng ý mua. Sau đó Hùng chở Quang đi lấy "hàng" về thì Hùng bị bắt giữ. Ngày 22-5, TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt Nguyễn Đức Hùng 17 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Nguyễn Đức Hùng.

Nguyễn Đức Hùng.

D.H

* Sau thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, lúc 10 giờ 10 ngày 22-5, CAH Tương Dương mật phục bắt quả tang 3 đối tượng: Nguyễn Văn Thiện (1995), Nguyễn Văn Thái (1982, cùng trú H.Tân Kỳ, Nghệ An) và Trần Hùng Cường (1979, trú H. Quỳ Hợp, Nghệ An) vận chuyển 2,7kg ma túy đá và hồng phiến qua địa bàn thị trấn Hòa Bình, H. Tương Dương. Hiện chuyên án đang được CAH Tương Dương điều tra làm rõ.

D.H

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_206769_chua-kip-lay-tien-cong.aspx