Chưa kịp 'sờ' vào trực thăng Nga, Mexico đã bị Mỹ 'tuýt còi' dọa cấm vận

Mexico vừa bị Mỹ 'tuýt còi' dọa cấm vận sau khi nước này từ chối báo cáo với Mỹ về việc thỏa thuận mua các trực thăng Nga trong tương lai.

Mỹ đã cảnh báo nhiều quốc gia về việc Washington có thể đơn phương tuyên bố cấm vận kinh tế nếu các quốc gia này mua vũ khí, trang bị quân sự từ Nga. Nguồn ảnh: Amadade.

Trong số này, có cả Mexico - quốc gia láng giềng chung đường biên giới trên bộ với Mỹ. Nguồn ảnh: Amadade.

Cụ thể, lời cảnh báo về việc Mexico có thể sẽ bị cấm vận được đưa ra sau khi quốc gia này từ chối thông báo chi tiết về mối quan hệ giữa mình với Nga trong việc đàm phán mua các trực thăng từ Moscow. Nguồn ảnh: Amadade.

Theo các điều luật được Mỹ đưa ra trước đây, Mexico có thể sẽ bị cấm vận ngay lập tức nếu quốc gia này mua trực thăng hay bất cứ thứ vũ khí nào khác từ Nga. Nguồn ảnh: Amadade.

Theo hãng thông tấn AFP, Mexico đã có kinh nghiệm sử dụng trực thăng Mi-17 của Nga trong một thời gian dài. Nguồn ảnh: Amadade.

Loại trực thăng đa dụng này tỏ ra khá hiệu quả và tiết kiệm chi phí khi phục vụ trong biên chế của quân đội Mexico và rất có thể trong tương lai quốc gia này vẫn sẽ tin dùng Mi-17 từ Nga. Nguồn ảnh: Amadade.

Tuy nhiên với việc Mỹ tỏ ra "rắn mặt" trong việc sẵn sàng cấm vận Mexico, nhiều người tin rằng quốc gia "sát vách" Mỹ này sẽ phải suy nghĩ lại. Nguồn ảnh: Amadade.

Hiện tại, Mỹ vẫn đang là thị trường xuất khẩu thu về ngoại tệ nhiều bậc nhất của Mexico và khi bị Mỹ cấm vận, kinh tế của Mexico có thể sẽ đổ vỡ trong thời gian ngắn. Nguồn ảnh: Amadade.

Hiện tại trong biên chế của quân đội Mexico có tổng cộng 47 trực thăng đa dụng Mi-17. Nguồn ảnh: Amadade.

Trong đó, 21 chiếc phục vụ trong lực lượng Không quân Hải quân Mexico, số còn lại phục vụ trong lực lượng không quân của nước này. Nguồn ảnh: Amadade.

Ngoài các trực thăng Mi-17, Mexico còn đang sở hữu loại trực thăng vận tải cỡ lớn Mi-2 cũng do Nga sản xuất. Nguồn ảnh: Amadade.

Việc bị hạn chế mua trực thăng, vũ khí từ Nga sẽ khiến Mexico phải đau đầu tìm giải pháp thay thế vì hiện tại, Mi-17 đang là loại trực thăng được Mexico sử dụng với số lượng nhiều nhất. Nguồn ảnh: Amadade.

Trực thăng Mi-171 của Nga bay trình diễn ngay ở Hà Nội.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/chua-kip-so-vao-truc-thang-nga-mexico-da-bi-my-tuyt-coi-doa-cam-van-1343250.html