Chưa nộp phạt, lại tiếp tục tổ chức cho người khác vượt biên

Chưa nộp phạt về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép, Nguyễn Văn Pháo lại tiếp tục bị phát hiện, bắt giữ về hành vi này.

Ngày 29/8, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Tây Ninh cho biết, Đồn Biên phòng Chàng Riệc vừa ngăn chặn và bắt giữ 4 đối tượng chuẩn bị xuất cảnh trái phép qua Campuchia.

Cụ thể, khoảng 21 giờ 20 phút ngày 28/8, thực hiện nhiệm vụ chốt chặn, kiểm soát phòng chống Covid-19 tại khu vực cầu Cứ 24, lực lượng chức năng Đồn Biên phòng cửa khẩu Chàng Riệc phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát 93A-069.12 có biểu hiện nghi vấn nên tiếp cận và tiến hành kiểm tra.

4 đối tượng Pháo, Minh, Quang, Đồng và chiếc ô tô tại Cầu Cứ 24.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 4 người, gồm: Nguyễn Văn Pháo (SN 1973, quê quán tại Đồng Tháp, hiện trú tại xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh), Huỳnh Công Đồng (SN 1980, thường trú tại thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp), Nguyễn Đức Minh (SN 1986, trú tại TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) và Hồ Minh Quang (SN 1981, trú tại tỉnh Bình Dương là tài xế) cùng nhiều túi hành lý xách tay.

Tại Đồn Biên phòng Chàng Riệc, đối tượng Nguyễn Văn Pháo khai nhận, sáng 28/8, Đồng, Minh và Quang đến Tây Ninh gặp Pháo. Đồng đặt vấn đề thuê Pháo đưa sang Campuchia để gặp đối tác làm ăn. Pháo và Đồng liên lạc với một người đàn ông Campuchia tên La và thống nhất thời gian, địa điểm ra biên giới đón. Đến 21 giờ, Đồng nhờ Quang lái xe đưa Đồng và Pháo ra biên giới, sau đó Quang và Minh sẽ về Bình Dương. Khi cả 4 đến cầu Cứ 24 để chờ La sang đón thì bị lực lượng BĐBP phát hiện, bắt giữ.

Theo BĐBP tỉnh Tây Ninh, cuối tháng 6/2020, Nguyễn Văn Pháo bị Bộ Chỉ huy BĐBP Tây Ninh ra quyết định xử phạt 20 triệu đồng vì hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép sang Campuchia, tuy nhiên đối tượng vẫn chưa chấp hành nộp phạt.

Vụ việc đang được Đồn Biên phòng cửa khẩu Chàng Riệc phối hợp các lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ.

Phong Vân

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/xa-hoi/doi-song/chua-nop-phat-lai-tiep-tuc-to-chuc-cho-nguoi-khac-vuot-bien-357910.html