Chùa Phúc Khánh làm lễ cầu an trực tuyến, nhiều người đứng bên ngoài vái vọng

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, năm nay chùa Phúc Khánh đã 'đóng cửa then cài' tổ chức đại lễ cầu an theo hình thức trực tuyến, người dân đành vái vọng từ bên ngoài.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, năm nay chùa Phúc Khánh đã đăng thông bạch về việc sẽ tổ chức đại lễ cầu an theo hình thức trực tuyến, thời gian vào 20h ngày 25/2 (tức ngày 14 tháng Giêng năm Tân Sửu). Nghi lễ do các nhà sư cử hành và sẽ được phát trực tuyến trên mạng xã hội để Phật tử cả nước tham gia, theo dõi.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, năm nay chùa Phúc Khánh đã đăng thông bạch về việc sẽ tổ chức đại lễ cầu an theo hình thức trực tuyến, thời gian vào 20h ngày 25/2 (tức ngày 14 tháng Giêng năm Tân Sửu). Nghi lễ do các nhà sư cử hành và sẽ được phát trực tuyến trên mạng xã hội để Phật tử cả nước tham gia, theo dõi.

Ngay từ 18h, tại phía cổng chính của chùa, lực lượng dân phòng và công an đã có mặt để hướng dẫn và giải thích cho người dân biết là đại lễ cầu an lần này sẽ không mở cửa đón khách như các năm trước.

Nhiều người dân do không biết trước thông báo đành đứng ngoài cổng để theo dõi nghi lễ ở phía trong.

Tại khu vực cổng phụ của chùa Phúc Khánh, không ít người dân cũng đã ngồi túc trực ở đây từ đầu giờ tối.

Đúng 20h, các vị sư ngồi ở chính điện đọc kinh cầu nguyện tổ chức cầu an trực tuyến và phát trên trang Facebook "Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội" để đông đảo nhân dân theo dõi.

Tại phía ngoài cổng chính, chị Nguyễn Thanh Hải (Thanh Xuân, Hà Nội) đành chọn cách xem trực tuyến và vái vọng vào trong "Năm nay tôi cứ nghĩ vẫn mở cửa như mọi năm, nhưng khi đến đây đọc thông báo mới biết, nên đành đứng ngoài chọn xem online các thầy hành lễ ở trong kia. Do dịch COVID-19 nên nhà chùa mới phải làm như thế này, tôi xem qua đây nhưng tâm hướng vào trong chùa là thấy ổn rồi".

Nhiều người dân khác không chọn cách xem qua mạng xã hội mà đến tận cổng chùa để khấn cầu vào phía trong.

Khác với vẻ đông đúc như các năm trước, không khí tại chùa Phúc Khánh năm nay cả bên trong và bên ngoài đều vắng vẻ. Mặt đường Tây Sơn giao thông đi lại thông thoáng, không xảy ra cảnh ùn tắc cục bộ. Bên trong khuôn viên chùa chỉ có lác đác một vài người của nhà chùa, phóng viên và lực lượng công an đảm bảo trật tự.

THANH TÙNG

Nguồn VTC: https://vtc.vn/chua-phuc-khanh-lam-le-cau-an-truc-tuyen-nhieu-nguoi-dung-ben-ngoai-vai-vong-ar598140.html