Chưa thấy hồi âm

Đã quá thời gian theo quy định của pháp luật, Báo Quân đội nhân dân vẫn chưa nhận được công văn trả lời của các đơn vị sau:

- Ủy ban nhân dân huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội: Về đơn của ông Lê Quang Chấn,ở thôn Nội Hợp, xã Nam Phong, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội tố cáo bà Nguyễn Thị Kim Thanh, Phó chánh thanh tra huyện Phú Xuyên và một số cán bộ UBND xã Nam Phong đã phối hợp với nhau để trù dập, trả thù người tố cáo, cưỡng đoạt đất của gia đình ông.

- Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh: Về đơn của ông Lê Xuân Bình, quê quán ở thôn Nam Hải, xã Kỳ Hải, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh phản ảnh chú ruột của ông là liệt sĩ Lê Đình Tuyến hy sinh năm 1952, tên của chú ông được ghi danh tại Nhà truyền thống xã Kỳ Hải. Hằng năm, gia đình của ông vẫn được hưởng chế độ thờ cúng liệt sĩ và quà các ngày truyền thống. Tuy nhiên, từ năm 2017, gia đình ông bị cắt chế độ mà không được thông báo lý do.

- UBND huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc: Về đơn của bà Nguyễn Thị Tuyết Hạnh ở thôn Độc Lập, xã Hợp Lý, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc tố cáo một số sai phạm của UBND xã Hợp Lý trong quản lý nhà đất liên quan đến đất của gia đình bà. Bà Hạnh còn phản ảnh gia đình bà có ông bà nội, bố, mẹ tham gia hoạt động cách mạng nuôi giấu cán bộ trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp nhưng đến nay chưa được hưởng chế độ.

- UBND Thành phố Hà Nội: Về đơn của ông Nguyễn Phú Hiệp ở Khu đô thị Việt Hưng, quận Long Biên, TP Hà Nội khiếu nại về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở tại số 380 phố Xã Đàn, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, TP Hà Nội.

QĐND

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/theo-dau-don-thu/chua-thay-hoi-am-597858