Chưa thể liên lạc với cô gái bị hành hung khi mặc cả ở chợ Nhà Xanh

Lực lượng chức năng đang vào cuộc điều tra, xác minh cô gái bị chủ quầy hàng quần áo tại chợ Nhà Xanh chửi bới và tát vào mặt khi mặc cả mua hàng.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo Infonet, sáng 9/12, Chủ tịch UBND phường Dịch Vọng Hậu (quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, chính quyền phường đã nhận được thông tin phản ánh về sự việc xô xát giữa người phụ nữ bán hàng với cô gái trẻ tại chợ nhà Xanh.

“Qua xác minh, cơ quan công an đã biết về người bán hàng có hành vi xô xát với cô gái. Tuy nhiên, công an chưa tìm được cô gái bị đánh để xử lý vụ việc. Chính quyền địa phương đang giao cơ quan công an tìm nạn nhân trong vụ việc để tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật”, Chủ tịch UBND phường Dịch Vọng Hậu nói.

Vị này cũng khẳng định: "Chúng tôi cần phải xác minh một cách khách quan để xác định động cơ là gì, sai đến đâu xử lý đến đó. Dù nguyên nhân là gì, việc đánh chửi khách hàng là hành vi phản cảm trong kinh doanh, buôn bán".

Dân trí thông tin, sáng 9/12, Công an quận Cầu Giấy đã cử cán bộ xuống hiện trường vụ việc để xác minh, mời người phụ nữ bán hàng trong vụ việc đến trụ sở Công an phường Dịch Vọng Hậu để làm việc.

Qua khai thác ban đầu, người có hành vi tát nữ khách hàng trong clip tên L.T.M. (22 tuổi, quê tỉnh Hải Dương).

Sự việc trên xảy ra vào chiều 7/12, khi 2 cô gái khoảng 20 tuổi vào hỏi mua áo khoác tại ki-ốt của chị M. Trong quá trình thỏa thuận giá cả, 2 bên xảy ra mâu thuẫn, xô xát.

Tuy nhiên, hiện cơ quan chức năng mới chỉ làm việc được với phía người bán hàng, còn cô gái bị hành hung trong vụ việc vẫn chưa thể liên lạc.

Như Pháp luật Việt Nam thông tin, tối 8/12, mạng xã hội Facebook lan truyền một clip kèm bài đăng cho thấy một vụ xô xát giữa chủ ki-ốt quần áo tại chợ Nhà Xanh và khách hàng.

Cụ thể, hai cô gái đi mua quần áo trong chợ Nhà Xanh. Sau khi chủ gian hàng báo giá, một trong hai cô gái đã mặc cả. Sau vài lời đôi co, người bán hàng bất ngờ xông tới, tát 2 cái vào mặt cô gái này rồi đuổi đi.

Clip được đăng tải đã nhận được sự quan tâm của dư luận. Đa số ý kiến lên án hành vi đánh người của chủ gian hàng tại chợ Nhà Xanh và bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc để xử lý.

Không chỉ gây bức xúc trong dư luận vì tình trạng tiểu thương “chợ búa”, chợ Nhà Xanh còn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao, thường xuyên lấn chiếm lòng đường để bán hàng, gây khó khăn khi đi lại...

Minh Vũ (tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/chua-the-lien-lac-voi-co-gai-bi-hanh-hung-khi-mac-ca-o-cho-nha-xanh-post461178.html