Chưa thoát khỏi đòn S-400, Mỹ tiếp tục hứng trọn 'cú đấm' Su-57

Viễn cảnh Thổ Nhĩ Kỳ - đồng minh Mỹ tiếp tục tìm đến Nga trên thị trường vũ khí, cụ thể ở đây là chiến đấu cơ Su-57, đang đến gần hơn bao giờ hết khi Tổng thống Putin vừa đích thân có màn 'chào hàng' đầy ấn tượng.

Hai nhà lãnh đạo cao nhất của Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã cùng nhau xem xét chiếc chiến đấu cơ Su-57

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan chắc chắn đang ngắm nghía khả năng ký một hợp đồng tương lai mua các chiến đấu cơ đình đám Su-57 của Nga sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin gây ấn tượng với ông bằng màn giới thiệu Su-57 tại triển lãm hàng không MAKS 2019.

Hai nhà lãnh đạo cao nhất của Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã cùng nhau xem xét chiếc chiến đấu cơ Su-57 đang đậu trên mặt đất. Ông Erdogan và ông Putin còn ngắm nghía rất kỹ buồng lái của máy bay sau khi hai ông cùng tham dự lễ khai màn triển lãm được tổ chức hai lần một năm ở ngay bên ngoài thủ đô Moscow. Trong khi phiên bản xuất khẩu của chiến đấu cơ thế hệ thứ năm Su-57 lần đầu tiên được trưng bày tại triển lãm thì phiên bản dùng trong nước của nó đã chính thức được đưa vào sản xuất hàng loạt từ đầu năm nay.

Tổng thống Erdogan đã hỏi rằng liệu chiếc Su-57 đã sẵn sàng cất cánh trên bầu trời hay chưa. Tổng thống Nga ngay lập tức xác nhận chiếc máy bay này đã có thể hoạt động. Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ sau đó đã hỏi về việc liệu có thể mua loại chiến đấu cơ tối tân nay hay không. Ông Putin đã trả lời rất dứt khoát rằng điều này là được. Sau đó, cả hai ông cười vui vẻ với nhau.

Cuộc trao đổi trên có thể chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường nhưng trên thực tế, Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đang tìm cách có được những chiếc chiến đấu cơ đỉnh cao Su-57 của Nga để đáp trả lại đòn trừng phạt F-35 mà Mỹ tung ra với nước này chỉ vì hợp đồng S-400.

Moscow đã đề xuất bán cho Ankara những chiếc chiến đấu cơ Su-57 và Ankara để ngỏ khả năng này sau khi Washington quyết định hủy bỏ hợp đồng bán F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ nhằm trừng phạt việc đồng minh của họ mua các hệ thống tên lửa phòng không đình đám S-400 từ Moscow.

Chiến đấu cơ hàng đầu của tập đoàn Sukhoi - Su-57 được xem là “kỳ phùng địch thủ” đối với F-35 của Mỹ.

Chiến đấu cơ F-35 do hãng Lockheed Martin thiết kế và phát triển dựa trên phiên bản máy bay X-35 trước đó. Đây là loại chiến đấu cơ tiêm kích đa năng tàng hình hiện đại và cơ động bậc nhất thế giới. Máy bay này được phát triển để thực hiện các nhiệm vụ như tấn công các mục tiêu trên mặt đất, trinh sát và phòng không.

Các thông số kỹ thuật của F-35 cho thấy đây là một thế hệ máy bay tàng hình vượt bậc, với chiều dài khoảng 15m, có sức chứa trong hơn 7.200 lít nhiên liệu và có thể bay với tốc độ lên tới hơn 1.920 km/h. Vũ khí mà F-35 được trang bị cũng hết sức tối tân, bao gồm 1 khẩu pháo GAU-12/U 25 mm - gắn từ 180 quả đạn đến 220 quả đạn tùy phiên bản nâng cấp. F35 được trang bị tên lửa, bom nhiều hơn và một thùng nhiên liệu phụ. Trong thân máy bay, tối đa có 4 tên lửa đối không AIM-120 AMRAAM, AIM-9X Sidewinder hay AIM-132 ASRAAM hoặc 2 tên lửa đối không và 2 tên lửa đối đất.

Tất cả các phiên bản của F-35 đều được trang bị công nghệ tàng hình siêu việt, có khả năng tránh radar, đạt tốc độ siêu âm và gắn camera giúp phi công có thể quan sát 360 độ từ buồng lái xuống mặt đất.

Tuy nhiên, dự án phát triển F-35 cũng là dự án vũ khí gây tranh cãi nhất, là dự án vũ khí đắt đỏ nhất lịch sử nước Mỹ và cũng trục trặc nhất.

Trong khi đó, những chiếc Su-57 của Nga cũng đình đám không kém gì F-35. Su-57 được trang bị hệ thống điện tử hàng không cực kỳ tối tân có khả năng tự động đánh giá các tình huống trên chiến trường. Chiến đấu cơ Su-57 có thể phát hiện các mối đe dọa ở trên không, dưới mặt đất và trên biển từ khoảng cách vượt xa bất kỳ hệ thống radar hiện đại nào. Ngoài ra, chiến đấu cơ tàng hình thế hệ mới của Nga còn có khả năng tấn công các mục tiêu sở hữu nhiều loại vũ khí hiện đại bao gồm các tên lửa đất đối không, không đối không tầm ngắn, tầm trung và thậm chí là cả các tên lửa chống radar.

Kiệt Linh (tổng hợp)

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/quan-su/201908/chua-thoat-khoi-don-s-400-my-tiep-tuc-hung-tron-cu-dam-su-57-639177/