Chưa tìm được giải pháp, Argentina tiếp tục 'khất nợ'

Argentina ngày 12/6 đã tiếp tục 'khất nợ' bằng cách gia hạn các cuộc đàm phán tái cấu trúc nợ tới ngày 19/6, trong bối cảnh Bộ Kinh tế nước này tuyên bố chuẩn bị đưa ra một đề xuất mới đối với các chủ nợ.

Dù là một trong những nước xuất khẩu lương thực hàng đầu thế giới, Argentina đã vỡ nợ 9 lần trong lịch sử, gần đây nhất vào năm 2001 với khoản nợ 100 tỷ USD. (Nguồn: Getty)

Thông báo của Bộ Kinh tế nêu rõ Argentina và các cố vấn dự định sẽ tận dụng lần gia hạn này để tiếp tục các cuộc thảo luận và cho phép các nhà đầu tư tiếp tục đóng góp ý kiến đối với việc tái cấu trúc nợ. Hiện Buenos Aires đang phân tích các khuyến nghị về cải thiện thu thuế và tối đa hóa sự ủng hộ của nhà đầu tư, trong khi bảo toàn các mục tiêu thanh toán nợ của nước này.

Các nguồn thạo tin cho biết đề xuất mới mà Bộ Kinh tế Argentina đề cập có thể bao gồm một loại trái phiếu liên quan xuất khẩu nông sản - vốn là lĩnh vực chủ lực mang lại nguồn thu cho quốc gia Nam Mỹ này.

Trước đó, ngày 2/6, Bộ Kinh tế Argentina đã thông báo gia hạn đàm phán về tái cấu trúc khoản nợ 66 tỷ USD đến ngày 12/6, đánh dấu lần thứ 3 gia hạn trong tiến trình đàm phán nhiều tháng qua, sau khi nước này không thanh toán được 500 triệu USD lãi nợ trái phiếu.

Sau 2 năm suy thoái, Argentina hiện đang nợ 324 tỷ USD, tương đương khoảng 90% tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Cuộc khủng hoảng càng tồi tệ hơn khi nền kinh tế quốc gia Nam Mỹ này phải chịu các tác động của đại dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19.

Tháng 4 vừa qua, Argentina đã đề nghị các chủ nợ chấp thuận cho nước này một giai đoạn 3 năm miễn thanh toán nợ, giảm 62% lãi suất, tương đương 37,9 tỷ USD, và 5,4% vốn, tương đương 3,6 tỷ USD. Tuy nhiên, đề xuất này đã bị các chủ nợ bác bỏ.

Dù là một trong những nước xuất khẩu lương thực hàng đầu thế giới, Argentina đã vỡ nợ 9 lần trong lịch sử, gần đây nhất vào năm 2001 với khoản nợ 100 tỷ USD.

(theo Reuters)

THẾ LINH

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/chua-tim-duoc-giai-phap-argentina-tiep-tuc-khat-no-117428.html