Chưa tìm thấy thêm nạn nhân sập cầu ở Indonesia

Ngày 26/11, Tổng thống Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono đã chỉ thị cho các quan chức chính phủ khẩn trương điều tra nguyên nhân và khắc phục hậu quả của vụ sập cầu nghiêm trọng xảy ra cùng ngày ở tỉnh Đông Kalimantan, làm 4 người thiệt mạng và gần 20 người bị thương.

Hai bộ trưởng ngay sau đó đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, cầu Kutai Kartanegera, được xây dựng năm 2002, dài 500m, bắc qua sông Mahakam, đã bất ngờ bị sập, khiến nhiều ôtô và xe máy đang đi trên cầu bị rơi xuống sông.

Tướng Timur Pradopo, Tư lệnh Cảnh sát quốc gia Indonesia, cho biết lực lượng cảnh sát địa phương đã kịp thời xử lý các vấn đề liên quan tới sự cố, bao gồm cả việc đảm bảo an ninh trật tự và giải tỏa tình trạng ách tắc giao thông.

Người đứng đầu Cơ quan xử lý và giảm thiểu thảm họa Đông Kalimantan cho biết đơn vị tìm kiếm và cứu hộ của tỉnh đã sử dụng 10 xuồng cao su và 12 thiết bị lặn để tìm kiếm các nạn nhân, song chưa tìm thấy thêm nạn nhân nào./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/chua-tim-thay-them-nan-nhan-sap-cau-o-indonesia/201111/114939.vnplus