Chưa từng có: Đất vải thiều thu gần 6.300 tỷ chỉ trong hơn 2 tháng

Vụ vải thiều của tỉnh Bắc Giang chỉ kéo dài khoảng 2 tháng nhưng nguồn thu mà nó mang lại thì quả thật siêu khổng lồ: 6.300 tỷ đồng cho 150.000 tấn được bán ra.

Theo Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang, đến ngày 18/6, tổng sản lượng vải thiều đã tiêu thụ toàn tỉnh đạt 112.730 tấn. Trong đó, vải sớm 38.710 tấn đã tiêu thụ gần hết, vải chính vụ 74.020 tấn.

Tổng giá trị thu từ vải thiều và các hoạt động dịch vụ phụ trợ ước đạt 5.467 tỷ đồng, thu từ vải thiều ước đạt 4.171 tỷ đồng, từ hoạt động dịch vụ phụ trợ ước đạt 1.256 tỷ đồng.

Người dân huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đã có một vụ vải bội thu. Ảnh: TTXVN.

Người dân huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đã có một vụ vải bội thu. Ảnh: TTXVN.

Lúc cao điểm có đến 400 thương nhân Trung Quốc đã phối hợp với thương nhân Việt Nam đặt trên 500 điểm cân xuất hàng sang thị trường Trung Quốc, tập trung chủ yếu tại địa bàn huyện Lục Ngạn, Lục Nam.

Sở Công Thương Bắc Giang cũng cho biết, giá vải thiều từ đầu vụ đến nay vẫn ổn định ở mức cao, dao động từ 30.000-60.000 đồng/kg, trước đó giá vải sớm loại đẹp tại Lục Ngạn có lúc bán được trên 70.000 đồng/kg.

Tại huyện Lục Ngạn, thủ phủ vải của tỉnh Bắc Giang, dù sản lượng giảm hơn năm ngoái (năm 2018 đạt 141.230 tấn, giá trị 2.260 tỷ đồng) nhưng giá trị mà cây vải và các dịch vụ phụ trợ mang lại của năm nay lại tăng hơn 1.000 tỷ đồng. Với giá bán bình quân 35.800 đồng/kg, vụ này huyện Lục Ngạn ước thu được 3.282 tỷ đồng.

Chia sẻ tại Hội nghị Cơ hội và thách thức đối với nông nghiệp Việt Nam khi tham gia các hiệp định thương mại tự do do Bộ NNPTNT tổ chức sáng 26/6, ông Dương Văn Thái - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cho biết, Bắc Giang đã có một vụ vải thiều thắng lợi, được giá nhất từ trước tới nay. Ước tính, đến hết vụ, toàn tỉnh sẽ thu được 150.000 tấn vải (ít hơn năm 2018, năm ngoái đạt 230.000 tấn), nhưng doanh thu lại cao hơn năm ngoái, dự kiến đạt trên 6.300 tỷ đồng (năm ngoái đạt gần 5.900 tỷ đồng).

Điều đáng ghi nhận là, các doanh nghiệp và người dân ngày càng nhanh nhạy trong sản xuất, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của thị trường nên quá trình xuất khẩu vô cùng thuận lợi.

Hộp vải thiều sang chảnh, tiêu chuẩn hữu cơ có giá 200.000 đồng/12 quả.

"Bên cạnh thị trường truyền thống là Trung Quốc, vải thiều sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ của Bắc Giang còn được xuất khẩu sang Nhật Bản với giá cực kỳ cao" - ông Thái thông tin.

Ông Thái cũng cho biết, vụ vải năm nay tỉnh nhận được sự quan tâm rất lớn của Bộ NNPTNT, ngay từ ngày 29/5, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đã về dự hội nghị xúc tiến thương mại vải thiều năm 2019 và đã có các chỉ đạo sát sao trong việc đảm bảo tiêu thụ vải thiều.

Mô hình trồng vải hữu cơ được thực hiện tại hai xã Quý Sơn và Giáp Sơn với những vườn vải được chọn lựa kỹ lưỡng, chủ vườn là người có nhiều kinh nghiệm trồng và chăm sóc. Đặc biệt, vườn vải còn được lắp đặt camera giám sát toàn bộ quy trình chăm sóc cũng như thu hái.

Trong năm đầu tiên trồng thí điểm, sản lượng vải thiều hữu cơ mới đạt khoảng 200 tấn, nhờ chất lượng vượt trội nên giá bán tại vườn đã lên tới 80.000 đồng/kg.

Đối với loại được chọn lựa kỹ lưỡng, đóng vào hộp giấy đẹp có giá lên đến 200.000 đồng/12 quả.

"Những xu hướng này cho thấy, nhiều người dân, doanh nghiệp của tỉnh Bắc Giang đã chủ động đổi mới sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại vào sản xuất để đón nhận cơ hội vàng từ các hiệp định thương mại tự do mang lại" - ông Thái nói.

Đánh giá về vụ vải của tỉnh Bắc Giang, ông Lê Quốc Doanh- Thứ trưởng Bộ NNPTNT cho biết: "Năm nay, tỉnh Bắc Giang thắng lớn nhờ vài thiều, tính ra giá trị thu được lên đến 230 triệu đồng/ha. Năm nay, ngoài vải thiều VietGAP, Bắc Giang còn có vải thiều hữu cơ và được xuất khẩu sang nhiều nước trên thế giới".

Khánh Nguyên

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/nha-nong/chua-tung-co-dat-vai-thieu-thu-gan-6000-ty-chi-trong-hon-2-thang-991632.html