Chưa xác định được nguyên nhân nước đỏ như máu ngập 2 tuyến đường ở TP.HCM

Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM cho biết vẫn chưa xác định được nguyên nhân dòng nước có màu đỏ sẫm, bốc mùi nồng nặc sau cơn mưa chiều 23/10.

Liên quan đến việc đường Phan Anh, Tô Hiệu thuộc phường Tân Thới Hòa ở quận Tân Phú, TP.HCM, bị ngập trong dòng nước có màu đỏ sẫm, bốc mùi nồng nặc sau cơn mưa chiều 23/10, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM cho biết vẫn chưa xác định được nguyên nhân.

Ông Thái Hoàng Vũ, Phó Chánh thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM cho biết, tình trạng nước có màu đỏ tại tuyến đường Tô Hiệu và Phan Anh chỉ xảy ra tối 23/10, sau đó nước đã rút. Vào tối 24/10, hai tuyến đường trên tiếp tục ngập do mưa lớn nhưng không còn tình trạng nước có màu đỏ. Đây là lần đầu tiên xảy ra tình trạng trên.

Chiều 23/10, tuyến đường Phan Anh, Tô Hiệu ở quận Tân Phú bị ngập bởi dòng nước “đỏ như máu”, bốc mùi nồng nặc.

Chiều 23/10, tuyến đường Phan Anh, Tô Hiệu ở quận Tân Phú bị ngập bởi dòng nước “đỏ như máu”, bốc mùi nồng nặc.

Kết quả kiểm tra, rà soát toàn bộ các cơ sở sản xuất, kinh doanh quanh khu vực các tuyến đường, cơ quan chức năng ghi nhận có 2 cơ sở hoạt động in bông vải có sử dụng phẩm màu.

Ông Thái Hoàng Vũ cho rằng đây có thể là nguyên nhân gây ra hiện tượng nước có màu đỏ. Tuy nhiên, thời điểm kiểm tra thì hai cơ sở này không hoạt động sản xuất và kiểm tra cống xả nước thải không có lượng tồn dư nước màu đỏ nên cơ quan chức năng chưa thể lấy mẫu để phân tích và cũng chưa có cơ sở xử lý vi phạm.

“Chúng tôi không loại trừ nguyên nhân là các doanh nghiệp họ xả trộm nước thải chưa được xử lý. Tuy nhiên, qua kiểm tra có 2 cơ sở có hoạt động ngành nghề có tính chất cảm quan tương đồng như trên, nhưng chưa thể xác định cụ thể. Để xử lý, quy trách nhiệm thì phải bắt quả tang. Sở Tài nguyên và Môi trường và quận Tân Phú tiếp tục tăng cường giám sát”- ông Thái Hoàng Vũ cho biết.

Ông Thái Hoàng Vũ, Phó Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi Trường TP.HCM.

Theo thống kê, đoạn đường Phan Anh và Tô Hiệu thuộc 2 phường Hiệp Tân và Tân Thới Hòa của quận Tân Phú có 5 cơ sở sản xuất có phát sinh nước thải có màu. Thời gian tới, nếu xảy ra tình trạng tương tự, cơ quan chức năng sẽ lấy mẫu nước phân tích để có cơ sở khoanh vùng, xác định nguyên nhân và đưa ra giải pháp xử lý.

Như VOV đã đưa tin tuyến đường Phan Anh, Tô Hiệu thuộc khu phố 44B, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú vốn thường xuyên bị ngập mỗi khi mưa lớn. Tuy nhiên, chiều tối 23/10, sau cơn mưa lớn, tuyến đường trên bị ngập sâu khoảng 10 - 30 cm, nước có màu “đỏ như máu”, bốc mùi nồng nặc./.

Tỷ Huỳnh/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tphcm-chua-xac-dinh-nguyen-nhan-dong-nuoc-mau-do-ngap-2-tuyen-duong-post980181.vov