Chưa xóa án tích lại tiếp tục trộm cắp tài sản

Ngày 20/4, TAND huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Mai Văn Hiếu (SN 1983, ngụ huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu) về tội 'Trộm cắp tài sản'.

Theo cáo trạng, thông qua mạng xã hội Facebook, Mai Văn Hiếu biết được gia đình anh Nguyễn Ngọc Trị có trại nuôi cua đinh (bán giống và thịt), nên nảy sinh ý định trộm cắp cua đinh bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Sáng 10/6/2022, Mai Văn Hiếu điều khiển xe mô tô mang BKS 74F9-2927 đến nhà anh Trị giả vờ hỏi mua cua đinh giống, mục đích là nhằm tiếp cận và quan sát để đột nhập trộm cắp.

Khi gặp anh Trị, Hiếu yêu cầu được xem cua đinh bố mẹ nên anh Trị liên hệ với anh Trương Văn Linh là người quản lý trại cua đinh của mình tại ấp Hòa Đức, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang để dẫn Hiếu xem.

Sau khi đi xem xong trại nuôi cua đinh, Hiếu nói sẽ quay lại mua. Sau đó, Hiếu điều khiển xe đi uống cà phê chờ đến đêm tối quay lại trại cua đinh của anh Trị để bắt trộm.

Khoảng 01h10 phút ngày 11/6/2022, Hiếu chuẩn bị bao lưới và điều khiển xe đến trại cua đinh. Lúc này mọi người đã ngủ, Hiếu trèo qua hàng rào, đột nhập vào bên trong bắt trộm 6 con cua đinh (trong đó 4 con giống và 2 con thịt) đựng vào bao lưới, rồi điều khiển xe đến TP. Cà Mau bán 6 con cua đinh cho vựa thu mua Trúc Lam ở khóm 1, phường Tân Xuyên, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau với số tiền 7 triệu đồng.

Ngày 12/6/2022, anh Trương Văn Linh đến Công an xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp trình báo vụ việc mất trộm.

Ngày 23/6/2022, Mai Văn Hiếu bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau khởi tố về tội "Trộm cắp tài sản".

Quá trình điều tra, Hiếu thừa nhận hành vi trộm cắp cua đinh của anh Nguyễn Ngọc Trị.

Bị cáo Mai Văn Hiếu tại phiên tòa.

Bị cáo Mai Văn Hiếu tại phiên tòa.

Theo bản kết luận của cơ quan điều tra, 6 con cua đinh Hiếu trộm của anh Trị có trọng lượng 28kg, trị giá 16,2 triệu đồng.

Được biết, trước đó Mai Văn Hiếu có 3 tiền án chưa được xóa án tích cùng về tội "Trộm cắp tài sản".

Tại phiên tòa, bị cáo Mai Văn Hiếu thừa nhận hành vi phạm tội và mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm có cơ hội về với gia đình làm lại cuộc đời.

Sau khi xem xét toàn bộ vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Mai Văn Hiếu 3 năm 6 tháng tù giam và buộc bị cáo bồi thường cho bị hại 25 triệu đồng. Cùng với bản án trước đó của TAND huyện Thới Bình (Cà Mau), tổng hình phạt bị cáo Hiếu phải chấp hành là 7 năm tù.

Thành Nhớ

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/chua-xoa-an-tich-lai-tiep-tuc-trom-cap-tai-san-375770.html