Chưa yên tâm khâu dứt điểm

Hai đội tuyển Việt Nam và U.22 đã có trận đấu tập kín đầu tiên. Sau 2 hiệp đấu 80 phút không tỷ số, các đàn anh đã để thua đàn em 4-5 trong loạt sút 11m luân lưu (Xuân Trường là cầu thủ duy nhất sút hỏng).

Văn Thanh đi bóng trong trận đấu tuyển Việt Nam đã hòa 0-0 trước khi thua U.22 Việt Nam 4-5 ở loạt luân lưu. Ảnh: VFF

Văn Thanh đi bóng trong trận đấu tuyển Việt Nam đã hòa 0-0 trước khi thua U.22 Việt Nam 4-5 ở loạt luân lưu. Ảnh: VFF

Dù đóng cửa với truyền thông và người hâm mộ nhưng người ta biết ở hiệp 1 tuyển Việt Nam xếp đội hình gồm: thủ môn Nguyên Mạnh; hậu vệ (từ trái sang): Xuân Mạnh, Hữu Tuấn, A Hoàng; tiền vệ: Công Thành, Anh Tuấn, Huy Hùng, Văn Thanh; tiền đạo: Huy Toàn, Minh Tuấn, Trọng Hoàng. Vào sân trong hiệp 2 có thủ môn Văn Cường; trung vệ Tiến Dũng, tiền vệ Xuân Trường, Tuấn Anh, Hồng Duy, Văn Toàn; tiền đạo Hồng Quân, Việt Phong. Không hài lòng về màn thể hiện của các học trò, HLV Park đã dành 15 phút trước buổi tập ngày hôm sau để nhắc nhở, rút kinh nghiệm về sự tập trung, cách chơi và đặc biệt là khâu dứt điểm.

Về phía đội U.22, do lịch thi đấu V.League lùi lại khiến quỹ thời gian tập trung chuẩn bị cho SEA Games 30 bị thu ngắn, nên VFF và HLV Park đã quyết định sẽ không dự BTV Cup 2019 như kế hoạch. Thay cho U.22 là đội U.19 của HLV Troussier nhằm chuẩn bị cho vòng loại U.19 châu Á 2020 trên sân nhà (từ 6 đến 10-11). Hiện ở tuyển U.22, tiền vệ Trọng Đại đã hồi phục chấn thương nhưng vẫn phải tập riêng cùng Trọng Hùng, Đức Chinh và 2 tân binh mới chấn thương là tiền vệ Quang Nho (HAGL), hậu vệ Dương Văn Trung (Bình Phước).

Trường Xuyên

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/201909/chua-yen-tam-khau-dut-diem-2966204/