Chuẩn bị bầu cử tại khu vực cách ly, phong tỏa ở Hải Phòng

Thành phố Hải Phòng đang khẩn trương hoàn thành những công đoạn cuối cùng của quá trình chuẩn bị, đồng thời làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn trước, trong và sau ngày bầu cử.

Ngay sau khi phát hiện ca mắc Covid-19 liên quan đến Bệnh viện K cơ sở 3, xã Tiên Thắng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng đã khẩn trương thực hiện các biện pháp nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Hai thôn Lộc Trù và Mỹ Lộc của xã Tiên Thắng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ; toàn xã Tiên Thắng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 19 của Chính phủ.

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, những hoạt động đông người tạm gác lại, kể cả các cuộc tiếp xúc cử tri vận động bầu cử của các ứng viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thay vào đó, toàn bộ tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên được phát trên loa truyền thanh của xã và tới tận các thôn, xóm, khu dân cư.

Các thành viên trong Tổ bầu cử số 8 (Khu 7), thôn Lộc Trù, xã Tiên Thắng, huyện Tiên Lãng rà soát danh sách, chuẩn bị phát phiếu cử tri trước ngày bầu cử.

Các thành viên trong Tổ bầu cử số 8 (Khu 7), thôn Lộc Trù, xã Tiên Thắng, huyện Tiên Lãng rà soát danh sách, chuẩn bị phát phiếu cử tri trước ngày bầu cử.

Ban Bầu cử xã Tiên Thắng cũng in tiểu sử tóm tắt, chương trình hành động của các ứng cử viên chuyển xuống 12 tổ bầu cử của xã, phát trên hệ thống loa truyền thanh của thôn, khu dân cư, để nhân dân nắm được và thực hiện quyền bầu cử của mình.

Bà Phạm Thị Vàng, khu 7, thôn Lộc Trù đang phải thực hiện giãn cách, phòng chống dịch bệnh cho biết, thời gian qua, nhân dân vừa chống dịch vừa chuẩn bị bầu cử. Cử tri cũng nắm bắt được chương trình hành động của các ứng cử viên trên hệ thống loa. Bên cạnh đó, cử tri thông tin lại với các ứng cử viên bằng điện thoại qua tổ trưởng, tổ bầu cử và các thành viên của tổ bầu cử. Ngày 23/5 tới, cử tri sẽ chuẩn bị khẩu trang, thực hiện giãn cách để vừa đảm bảo bầu cử, vừa phòng chống dịch.

Thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ nhưng công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử vẫn được thôn Lộc Trù và Mỹ Lộc (xã Tiên Thắng) thực hiện tốt và đúng tiến độ.

Cùng với việc tập trung cao độ cho công tác phòng chống dịch bệnh, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử cũng được xã Tiên Thắng triển khai đúng thời gian, tiến độ. Các tổ bầu cử đều đã lên kế hoạch bầu cử của từng thôn, xóm trong ngày 23/5; chuẩn bị phương án phân luồng, bố trí lối vào, lối ra riêng biệt cho cử tri; công dân đi bỏ phiếu thực hiện giãn cách 2m... và phân công thành viên các chốt kiểm soát dịch bệnh trực tại các điểm bỏ phiếu.

Theo kế hoạch, toàn xã Tiên Thắng có gần 6.000 cử tri sẽ thực hiện quyền bầu cử tại 12 điểm bỏ phiếu vào ngày 23/5 tới. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh, hiện 50 người thuộc diện F1 đang trong thời gian cách ly y tế tập trung; gần 480 trường hợp F2 đang cách ly tại nhà. Tất cả những trường hợp này đều được theo dõi, giám sát y tế chặt chẽ.

Ông Phạm Văn Gót, Chủ tịch UBND xã Tiên Thắng cho biết, đối với gần 480 trường hợp F2, xã đã chỉ đạo các khu dân cư làm các hòm phiếu phụ để cho các nhân viên của tổ bầu cử đến tận gia đình để cử tri thực hiện quyền bỏ phiếu theo đúng quy định. Ngoài ra, có 10 hộ và 27 khẩu hiện đang bị phong tỏa, xã đã mua sắm vật tư trang thiết bị như quần áo bảo hộ phòng chống dịch để mang hòm phiếu phụ vào cho các hộ thực hiện quyền bầu cử theo đúng thời gian. Các trường hợp F1 đi cách ly tập trung, xã cũng đang xin ý kiến với huyện để người dân thực hiện quyền bầu cử của mình tại nơi cách ly.

Người dân Hải Phòng háo hức chờ ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Từ khi chưa có ca dương tính trên địa bàn, huyện Tiên Lãng đã có kế hoạch bầu cử trong tình hình dịch bệnh. Vì vậy, dù dịch bệnh xảy ra bất ngờ nhưng các địa phương trong huyện không bị động, tất cả các công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử tại các xã, thị trấn của huyện Tiên Lãng đều được thực hiện đúng và sớm hơn so với tiến độ đề ra, từ tiếp xúc cử tri, kiểm tra, giám sát công tác thực hiện đến tuyên truyền cổ động, trang trí khánh tiết.

Ông Ngô Ngọc Khánh, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Tiên Lãng, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện Tiên Lãng cho biết, theo kế hoạch của huyện trong việc tiến hành bầu cử trong bối cảnh dịch bệnh xảy ra, việc bầu cử của cử tri sẽ tiến hành một cách tuần tự, đảm bảo thực hiện giãn cách, đeo khẩu trang, sát khuẩn. Tất cả những việc này đã được quán triệt đầy đủ đối với các tổ bầu cử, xã, thị trấn. Các điểm bầu cử, khu vực bầu cử sẽ phát thanh trên loa để nhân dân không đến dồn dập mà phân ra từng khu vực, đảm bảo giãn cách.

Ông Ngô Ngọc Khánh, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Tiên Lãng, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện Tiên Lãng (TP Hải Phòng) cho biết, các xã, thị trấn của huyện đã sẵn sàng cho ngày bầu cử trong tình hình dịch bệnh.

Trong buổi làm việc với Thành ủy Hải Phòng vừa qua, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng nhấn mạnh công tác phòng chống dịch bệnh trong các hoạt động chuẩn bị bầu cử và ngày bầu cử, lưu ý các địa phương của thành phố Hải Phòng cần có sự phân luồng tránh ùn tắc, kiên quyết không để nơi bầu cử thành nơi lây nhiễm dịch bệnh.

Sắp đến ngày diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thành phố Hải Phòng đang khẩn trương hoàn thành những công đoạn cuối cùng của quá trình chuẩn bị, đồng thời làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn trước, trong và sau ngày bầu cử./.

Thanh Nga/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/chuan-bi-bau-cu-tai-khu-vuc-cach-ly-phong-toa-o-hai-phong-858240.vov