Chuẩn bị cho Bệnh viện dã chiến cấp 2, số 2 tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Ngày 11-3, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức họp Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình (GGHB) Liên hợp quốc (LHQ), nhằm rà soát tổng thể công tác chuẩn bị và giải quyết những khó khăn, vướng mắc của Bệnh viện dã chiến cấp 2, số 2 (BVDCC2.2).

Thực hiện quyết định của Bộ trưởng Quốc phòng về việc thành lập BVDCC2.2 tham gia hoạt động GGHB LHQ thuộc Học viện Quân y, Học viện Quân y đã phối hợp các cơ quan, đơn vị tiến hành triệu tập nhân sự từ các cơ quan, đơn vị trong toàn quân. Hiện tại, quân số của BVDCC2.2 có 84 cán bộ, nhân viên (gồm 72 nam, 12 nữ), đã ổn định tư tưởng, xác định tốt nhiệm vụ, thu xếp công việc gia đình để tham gia và sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Phát biểu ý kiến, tại cuộc họp, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên T.Ư Ðảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư, Thứ trưởng Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về việc Quân đội tham gia hoạt động GGHB LHQ, nhấn mạnh việc cử lực lượng BVDCC2.2 triển khai thay thế BVDCC2.1 đang làm nhiệm vụ tại Nam Xu-đăng là chủ trương cần thiết, đúng đắn, góp phần thể hiện vai trò thành viên tích cực, có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế của Việt Nam. Ðồng chí đề nghị, Cục GGHB Việt Nam, Học viện Quân y cũng như các cơ quan, đơn vị liên quan tham gia tích cực, có trách nhiệm, theo đúng lộ trình; trước mắt đặt mục tiêu BVDCC2.2 vượt qua vòng kiểm tra của LHQ và tiến tới chuẩn bị tốt cho công tác huấn luyện. Ðồng thời, cần chuẩn bị tốt vật tư bổ sung, lựa chọn nhân sự phù hợp, bổ sung kế hoạch huấn luyện, kế hoạch tác chiến chiến đấu bảo vệ căn cứ, bảo vệ bệnh viện trên cơ sở sơ đồ hệ thống về trang bị vật chất đã có...

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/39462802-chuan-bi-cho-benh-vien-da-chien-cap-2-so-2-tham-gia-gin-giu-hoa-binh-lien-hop-quoc.html