Chuẩn bị cho Kỳ thi THPT Quốc gia 2019: Kết thúc 'giai đoạn nước rút'

Nhiều trường THPT đang bước vào giai đoạn kết thúc cuộc ôn tập nước rút cho Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019. Việc hệ thống hóa kiến thức cho học sinh đã xong, giờ là thời điểm giáo viên giúp các em làm quen với các kỹ năng làm bài, để tự tin bước vào kỳ thi.

Thí sinh cần chuẩn bị tâm thế tốt trước kỳ thi. Ảnh: Hữu Cường

Thí sinh cần chuẩn bị tâm thế tốt trước kỳ thi. Ảnh: Hữu Cường

Tạo tâm thế tốt nhất

Ông Phạm Khương Duy – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc, cho biết: Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019, Vĩnh Phúc có hơn 12.300 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 9.300 thí sinh của hơn 30 trường THPT, hơn 2.600 thí sinh ở các trung tâm GDTX và hơn 300 thí sinh tự do.

Đến thời điểm này các trường THPT trên toàn tỉnh đã hoàn thành công tác ôn luyện cho học sinh trên cơ sở năng lực, nhận thức, mục đích, nguyện vọng của các em. Hiện tại đã gần kết thúc giai đoạn nước rút, các trường tập trung để các em làm quen với các dạng bài thi, tiếp tục phổ biến quy chế thi, khuyến cáo tránh tuyệt đối việc vi phạm. Một số trường đã phụ đạo miễn phí để học sinh yếu kém nâng cao kết quả thi và xét tốt nghiệp. Nhìn chung, học sinh Vĩnh Phúc với tâm thế tốt đã sẵn sàng cho Kỳ thi THPT quốc gia.

Trường THPT Ngô Gia Tự, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc, có 362 thí sinh đăng ký dự thi THPT quốc gia, trong đó, 339 em có nguyện vọng xét tuyển đại học và 23 em thi để xét tốt nghiệp lớp 12. Việc tổ chức ôn thi cho học sinh được chia thành 2 giai đoạn, đến nay đã kết thúc giai đoạn nước rút cuối cùng. Học sinh được làm quen với kỹ năng làm bài thi thông qua việc giải các đề thi có cấu trúc theo đề minh họa của Bộ GD&ĐT.

Trường THPT Phạm Công Bình, huyện Yên Lạc là một trường có điểm đầu vào khá thấp so với toàn tỉnh. Bên cạnh việc chú trọng ôn luyện cho học sinh thật kỹ kiến thức của 9 môn dự thi, các thầy cô cũng khuyến cáo học sinh: kỳ thi năm nay, điểm xét tốt nghiệp THPT điểm học bạ chỉ chiếm 30% và điểm các môn thi chiếm 70%, nên các em phải thận cẩn trọng khi làm bài.

Học sinh khối 12 Quảng Ninh ôn luyện cho kỳ thi

Biển đảo sẵn sàng cho ngày thi

Theo thầy giáo Đỗ Đại Đoàn, Hiệu trưởng Trường THPT Quan Lạn, huyện đảo Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh: Quan điểm của trường là dạy học chắc ngay từ trong năm, song song với dạy là hệ thống hóa kiến thức. Các giáo viên đã tổ chức vừa dạy học và định hướng ôn tập kiến thức cho học sinh khối 12. Trường đã tiến hành phân loại học sinh để có phương pháp ôn luyện phù hợp nhất.

Những học sinh có học lực khá được ôn tập từ cơ bản đến nâng cao. Những học sinh có học lực ở mức yếu được giáo viên hệ thống hóa kiến thức, giúp làm quen với các dạng bài. Trường có nhiều em chỉ xác định tốt nghiệp xong đi làm hoặc học nghề nên trong quá trình ôn luyện giáo viên cũng đưa ra lời khuyên giúp các em xác định nghề nghiệp tương lai sao cho phù hợp nhất.

Khu vực Tp Móng Cái (Quảng Ninh) có 2 điểm thi đặt tại Trường THPT Trần Phú và Trường THPT Chu Văn An với 45 phòng thi, có 1.068 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 761 thi sinh dự thi để xét tốt nghiệp THPT, còn lại là thí sinh dự thi để xét tốt nghiệp THPT và tuyển sinh CĐ, ĐH. Đến nay, Trường THPT Trần Phú đã hoàn tất công tác ôn tập cho học sinh.

Thầy Vũ Khắc Tùng, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Phú, cho biết: “Nhiều học sinh trường chúng tôi có mục đích thi để xét tuyển đại học, nhưng cũng không ít em chỉ cần đỗ tốt nghiệp. Các giáo viên khi ôn luyện đã nắm tâm tư nguyện vọng của từng học sinh để có kế hoạch phụ đạo tốt nhất. Đến thời điểm này các học sinh của trường đã kết thúc chương trình luyện thi, nhìn chung các em đều sẵn sàng tâm lý vững vàng bước vào kỳ thi”.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Ninh Nguyễn Văn Tuế: Cụm thi Quảng Ninh có 14.181 thí sinh đăng ký dự thi ở 34 điểm thi tại 14 huyện, thị xã, thành phố. Quảng Ninh đã triên khai các công việc để đảm bảo thuận tiện cho thí sinh và an toàn cho công tác tổ chức thi. Do đặc thù địa hình có núi cao, đảo xa, công tác chuẩn bị kỳ thi hết sức chặt chẽ và kỹ lưỡng nhằm đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế nhất. Đến thời điểm này các trường THPT trên toàn tỉnh đã hoàn tất công tác ôn luyện cho học sinh. Lúc này, các thầy cô chủ yếu giúp các em làm quen với các dạng bài thi, đề thi theo minh họa của Bộ. Trong đó chú trọng để học sinh làm quen với các môn thi trắc nghiệm, tránh những sai sót không đáng có. Các thầy cô cũng nhắc nhở học sinh phải tuân thủ tuyệt đối quy chế thi, việc vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/chuan-bi-cho-ky-thi-thpt-quoc-gia-2019-ket-thuc-giai-doan-nuoc-rut-4012452-b.html