Chuẩn bị cho những mục tiêu quan trọng năm 2021

Ngày 20-1, tại Hà Nội, Ủy ban Olympic Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành năm 2021. Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện, Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam nhấn mạnh: Trong bối cảnh khó khăn chung vì đại dịch Covid-19, với sự nỗ lực và tuân thủ nghiêm ngặt chế độ phòng, chống dịch của Chính phủ, Ủy ban Olympic Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan liên quan, các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao quốc gia, tổ chức thể thao quốc tế triển khai hiệu quả hàng loạt chương trình hoạt động cả thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao.

Thể thao Việt Nam đang dốc toàn lực chuẩn bị cho những mục tiêu năm 2021.

Nổi bật trong đó, Ủy ban Olympic Việt Nam đã xây dựng kế hoạch đẩy mạnh phong trào thiếu nhi, học sinh cả nước tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2020; phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2020 với hơn 30.000 người tham dự tại thành phố Hồ Chí Minh; tổ chức Ngày Olympic trẻ em 2020 cho hơn 500 học sinh cả miền núi và đồng bằng tại Hòa Bình. Ủy ban tổ chức các khóa học, tập huấn: Hockey và Para Hockey tại thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Đà Nẵng; quản lý thể thao và quản lý thể thao nâng cao tại Bắc Ninh, trao tổng cộng trên 200 chứng chỉ tập huấn quốc tế I0C cho các học viên, huấn luyện viên trong cả nước.

Ủy ban Olympic Việt Nam phối hợp cùng Tổng cục Thể dục thể thao đã tích cực chuẩn bị cho SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11; đồng thời, tổ chức thành công hai hội nghị trực tuyến quan trọng của Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á tại Hà Nội. Ủy ban đã có thông báo dự kiến Chương trình SEA Games 31 tổ chức 40 môn thể thao với hơn 500 nội dung thi đấu; xây dựng kế hoạch lấy mẫu kiểm tra Doping; phối hợp với các đơn vị kiểm tra các cơ sở vật chất, địa điểm thi đấu tại Hà Nội và một số địa phương lân cận...

Để chuẩn bị cho những hoạt động quan trọng năm 2021, Ủy ban Olympic Việt Nam tích cực triển khai Nghị quyết của Ban Thường vụ về tham dự Olympic Tokyo và công tác chuẩn bị đăng cai SEA Games 31, Para Games 11. Cùng với đó là các hoạt động thể thao quần chúng gắn liền với Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", nâng quy mô và chất lượng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, Chương trình bơi phòng, chống đuối nước trẻ em, thể thao học đường, bóng đá cộng đồng... Các chương trình đào tạo, giáo dục Olympic cũng sẽ được tiếp tục triển khai có hiệu quả.

Đối với công tác chuẩn bị tham dự các Đại hội thể thao quốc tế năm 2021, Ủy ban Olympic Việt Nam sẽ phối hợp với Ban Tổ chức các Đại hội thể thao quốc tế năm 2021 như: Olympic Tokyo, Paralympic Tokyo, Đại hội thể thao võ thuật trong nhà châu Á, Đại hội thể thao trẻ châu Á... để chuẩn bị cho các đoàn lãnh đạo dự khai mạc, các vận động viên, huấn luyện viên và cán bộ Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự thi đấu; tiếp tục vận động tài trợ cho Đoàn thể thao Việt Nam tham dự Đại hội...

T.H

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/84_237767_chuan-bi-cho-nhung-muc-tieu-quan-trong-nam-2021.aspx