Chuẩn bị chu đáo cho mùa huấn luyện mới

Xác định nâng cao chất lượng huấn luyện là nội dung quan trọng hàng đầu để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), quản lý vùng trời (QLVT), thời gian qua, các cơ quan, đơn vị thuộc Sư đoàn 375, Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ) đã chủ động, tích cực chuẩn bị đầy đủ, chu đáo cho nhiệm vụ huấn luyện năm 2020.

Những ngày đầu tháng 2, cùng đoàn công tác của Sư đoàn 375 đến kiểm tra các đơn vị, chúng tôi ghi nhận không khí khẩn trương, sôi nổi của cán bộ, chiến sĩ đang tích cực làm công tác chuẩn bị cho hội thao và lễ ra quân huấn luyện năm 2020. Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Nguyễn Xuân Thủy, Phó sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Sư đoàn 375, cho biết: “Năm 2020, sư đoàn tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết 558 của Đảng ủy quân chủng về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo; tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, làm chủ vũ khí, khí tài trang bị mới, xây dựng sư đoàn theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại có sức mạnh tổng hợp, sức chiến đấu và khả năng chiến đấu cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ SSCĐ, QLVT. Theo đó, thời gian qua, Đảng ủy, chỉ huy sư đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khắc phục khó khăn, chuẩn bị tốt về mọi mặt cho công tác huấn luyện chiến đấu và huấn luyện chiến sĩ mới năm 2020”.

 Đoàn công tác Sư đoàn 375 kiểm tra mô hình học cụ tại Trung đoàn 224.

Đoàn công tác Sư đoàn 375 kiểm tra mô hình học cụ tại Trung đoàn 224.

Tại Trung đoàn 224, chúng tôi khá ấn tượng với hệ thống mô hình, học cụ của đơn vị. Toàn trung đoàn đã nghiên cứu, làm mới 8 sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ, như: Mô hình sở chỉ huy cơ động; thiết bị huấn luyện nhân viên trinh sát nhận dạng mục tiêu bằng kính 3D; thiết bị đổi thế pháo phòng không 57mm bằng động cơ điện… Những năm qua, Trung đoàn 224 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trọng tâm, được Bộ tư lệnh Quân chủng PK-KQ tặng cờ “Đơn vị xuất sắc trong Phong trào Thi đua Quyết thắng” năm 2019 và giai đoạn 2014-2019; 3 năm liền (2017, 2018 và 2019) được Bộ Quốc phòng tặng cờ “Đơn vị huấn luyện giỏi”... Thượng tá Hoàng Phi Trường, Chính ủy Trung đoàn 224, nêu kinh nghiệm: "Có được kết quả trên, lãnh đạo, chỉ huy trung đoàn đã triển khai đồng bộ các chủ trương, biện pháp lãnh đạo sát, đúng; phát huy sức mạnh của mọi tổ chức, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ; nâng cao chất lượng huấn luyện toàn diện, chú trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, nhất là huấn luyện kíp chiến đấu; huấn luyện cho cán bộ, chiến sĩ nắm chắc kiến thức theo chức trách, nhiệm vụ; thuần thục các yếu lĩnh, động tác, khẩu lệnh, hiệp đồng chặt chẽ giữa các bộ phận. Trong huấn luyện đã kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện kỷ luật xây dựng chính quy, rèn luyện thể lực. Các hoạt động CTĐ, CTCT đã động viên, khen thưởng kịp thời, tạo được khí thế thi đua sôi nổi…".

Không riêng Trung đoàn 224, tìm hiểu thực tế, chúng tôi được biết, ngay trong dịp trước Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, cùng với duy trì các nền nếp, chế độ canh trực SSCĐ, Sư đoàn 375 đã chủ động tổ chức tập huấn cán bộ các cấp. Các cơ quan, đơn vị tổ chức giáo dục, quán triệt cho 100% cán bộ, chiến sĩ nắm chắc nhiệm vụ, chỉ tiêu, yêu cầu, thời gian huấn luyện năm 2020. Các cơ quan từ sư đoàn, trung đoàn đến từng phân đội tích cực nghiên cứu, đầu tư công sức và vật chất, tập trung củng cố, làm mới sơ đồ, tranh vẽ, mô hình học cụ, bài tập, hệ thống giáo án, tu sửa phòng học, thao trường bãi tập, bảo đảm khí tài phục vụ nhiệm vụ huấn luyện. Tại Trung tâm Huấn luyện miền Trung, mặc dù mới thành lập, địa điểm đóng quân phân tán, cơ sở vật chất thiếu thốn nhưng đơn vị đã chủ động chuẩn bị đầy đủ cơ sở, vật chất phục vụ nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới; nỗ lực củng cố, tu sửa hệ thống thao trường, bãi tập và hiệp đồng với các đơn vị của Quân khu 5 trên địa bàn đóng quân bảo đảm đủ thao trường cho huấn luyện. Cùng với việc tham gia tập huấn, cán bộ khung huấn luyện chiến sĩ mới đã làm mới và củng cố 138 sơ đồ tranh vẽ, hơn 1.100 bia các loại; soạn 520 giáo án huấn luyện…

Theo Trung tá Đặng Hoàng Minh, Trưởng ban Quân huấn, Phòng Tham mưu Sư đoàn 375, để chuẩn bị tốt nhất cho nhiệm vụ huấn luyện năm 2020, toàn sư đoàn đã đầu tư hơn 326,5 triệu đồng làm mới 18 mô hình học cụ, 186 sơ đồ tranh vẽ; tu sửa và làm mới 75 thao trường, bãi tập, sân thể dục thể thao; làm mới 232 bài tập huấn luyện kíp chiến đấu; tổ chức 5 lớp tập huấn cán bộ, kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, có hơn 85% khá, giỏi… Để đánh giá toàn diện kết quả công tác chuẩn bị huấn luyện, sư đoàn tổ chức kiểm tra đối với tất cả cơ quan, đơn vị và chỉ đạo các trung đoàn tổ chức hội thao toàn diện công tác chuẩn bị huấn luyện trước khi tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2020.

Bài và ảnh: NGUYỄN VĂN CHUNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/chuan-bi-chu-dao-cho-mua-huan-luyen-moi-609648