Chuẩn bị chu đáo cho 'ngày hội' toàn dân đi bỏ phiếu

Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, các cấp, ngành, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Cao Bằng đã tập trung vào cuộc đồng bộ, toàn diện, các nội dung, quy trình công tác nhân sự, cơ sở vật chất phục vụ bầu cử, công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức toàn dân được thực hiện đúng tiến độ, chất lượng. 'Ngày hội' toàn dân đi bỏ phiếu 23-5 phấn đấu tỷ lệ cử tri bầu cao, dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm đạt các yêu cầu đề ra.

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV tiếp xúc, trao đổi với cử tri huyện Quảng Hòa (Cao Bằng).

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV tiếp xúc, trao đổi với cử tri huyện Quảng Hòa (Cao Bằng).

Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, các cấp, ngành, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Cao Bằng đã tập trung vào cuộc đồng bộ, toàn diện, các nội dung, quy trình công tác nhân sự, cơ sở vật chất phục vụ bầu cử, công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức toàn dân được thực hiện đúng tiến độ, chất lượng. "Ngày hội" toàn dân đi bỏ phiếu 23-5 phấn đấu tỷ lệ cử tri bầu cao, dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm đạt các yêu cầu đề ra.

Đánh giá tiến độ, chất lượng công tác chuẩn bị cho bầu cử tại địa phương, Giám đốc Sở Nội vụ Cao Bằng Đồng Thị Kiều Oanh chia sẻ, đến nay, danh sách hơn 373 nghìn cử tri đã được niêm yết công khai tại 1.004 khu vực bỏ phiếu. Hội nghị hiệp thương lần thứ ba giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp đã hoàn thành. Chất lượng, cơ cấu, thành phần người ứng cử đều bảo đảm chất lượng. Thí dụ, trong 83 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Cao Bằng, tỷ lệ người ứng cử là phụ nữ, chiếm 48,2%; trẻ tuổi là 38,5%; người dân tộc thiểu số 94%; ứng viên chưa vào Đảng 14,5%.

Xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng, số dân hơn 5.600 người, đã thành lập bảy khu vực bỏ phiếu, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, cơ sở vật chất phục vụ bầu cử. Danh sách 4.091 cử tri được niêm yết công khai tại khu vực bỏ phiếu. Chia sẻ về quá trình chuẩn bị tổ chức bầu cử, đồng chí Hoàng Quang Dũng, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử xã Hưng Đạo cho biết, qua ba hội nghị hiệp thương, công tác triển khai thể hiện cao nhất tính dân chủ, khách quan lựa chọn những cá nhân tiêu biểu, xứng đáng ứng cử đại biểu HĐND xã. Đồng thời, địa phương phát huy dân chủ trong tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét cử tri nơi cư trú với người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong đợt cao điểm chuẩn bị cho bầu cử, sắp tới, tỉnh Cao Bằng tập trung triển khai các nhiệm vụ như: công bố, niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp tại khu vực bỏ phiếu chính xác, đầy đủ; tổ chức hội nghị cho người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp gặp gỡ, tiếp xúc cử tri, thực hiện vận động bầu cử, báo cáo với cử tri dự kiến chương trình hoạt động nếu trúng cử; tăng cường kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử; kịp thời xử lý đúng quy định các vấn đề, vụ việc (nếu có) phát sinh; cấp phát đầy đủ kinh phí chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết phục vụ bầu cử. Nội dung được quan tâm là đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức giúp người dân hiểu, nâng cao nhận thức, trách nhiệm tham gia bầu cử, sáng suốt lựa chọn ứng viên xứng đáng.

Đồng thời, tỉnh Cao Bằng cũng tập trung, quyết liệt khắc phục một số vấn đề tiềm ẩn có thể ảnh hưởng thành công của cuộc bầu cử. Dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp; tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh. Gần đây, lực lượng công an, biên phòng địa phương liên tục phát hiện hàng chục vụ, với hàng trăm đối tượng xuất nhập cảnh trái phép. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Nguyễn Trung Thảo chia sẻ, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Cao Bằng yêu cầu lực lượng vũ trang địa phương tăng cường chốt chặn, tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, khởi tố đối tượng tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép. Đồng thời, chỉ đạo các ngành, địa phương thực hiện tốt kịch bản phòng, chống dịch Covid-19 gắn với bảo đảm an toàn cho bầu cử. Mặt khác, qua rà soát của cơ quan công an, hiện có 17.500 công dân vắng mặt tại địa phương, đi học tập, lao động. Trong đó, xác định hơn 3.000 công dân có thể không trở về địa phương bỏ phiếu bầu cử trong ngày 23-5. Đối với các trường hợp này, địa phương trao đổi gia đình, liên lạc cá nhân, nếu chưa trở về thì đăng ký, thực hiện quyền, nghĩa vụ bầu cử của công dân tại nơi đang tạm trú…

Trong công tác chuẩn bị bầu cử, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hoàng Xuân Ánh cho biết, căn cứ Thông tư số 102/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính, tỉnh Cao Bằng đã xây dựng dự toán kinh phí cho bầu cử gần 83 tỷ đồng; đến nay, ngân sách T.Ư cấp cho tỉnh hơn 15 tỷ đồng, đề nghị T.Ư hỗ trợ thêm kinh phí cho tỉnh do nguồn ngân sách địa phương khó cân đối được toàn bộ kinh phí thực hiện nhiệm vụ. Theo quy định của Luật Đấu thầu, thủ tục mua sắm tài liệu, cơ sở vật chất phục vụ bầu cử thực hiện bằng phương thức đấu thầu qua mạng, thời gian thực hiện theo trình tự dài, trong khi đó, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ cho bầu cử cần bảo đảm đúng tiến độ. Với sự nỗ lực vào cuộc, quyết tâm của cả hệ thống chính trị địa phương, sự đồng tình, hưởng ứng của người dân, đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Bầu cử tỉnh Cao Bằng khẳng định, Cao Bằng quyết tâm chuẩn bị tốt mọi điều kiện tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tại địa phương, với tỷ lệ cử tri đi bầu cử cao, dân chủ, an toàn, tiết kiệm.

Bài và ảnh: MINH TUẤN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/chuan-bi-chu-dao-cho-ngay-hoi-toan-dan-di-bo-phieu-645258/