Chuẩn bị chu đáo để huấn luyện chất lượng

Với mục tiêu đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện (CLHL) năm 2020, Quân đoàn 4 đã làm tốt công tác chuẩn bị cả về đội ngũ cán bộ (ĐNCB) và cơ sở vật chất theo phương châm 'cán bộ giỏi, chuẩn bị chu đáo để huấn luyện thành công'

Chuẩn hóa cán bộ huấn luyện

Trước ngày ra quân huấn luyện, chúng tôi có mặt tại Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 434 (Quân đoàn 4), đơn vị trực tiếp quản lý, huấn luyện chiến sĩ mới (CSM) năm 2020. Chưa đến giờ làm việc buổi sáng, nhưng ĐNCB của tiểu đoàn đã thực hiện công việc khẩn trương, hối hả. Người thì cùng chiến sĩ kiểm tra vật chất, biển, bảng; người thì tự thục luyện bài giảng giáo dục chính trị; một số cán bộ giảng thử và bồi dưỡng đội mẫu chuẩn bị cho các nội dung huấn luyện thực hành. Các động tác về Điều lệnh Đội ngũ, chiến thuật, bắn súng... được các cán bộ vừa giảng, vừa làm động tác và điều khiển đội mẫu thực hiện thuần thục, chuẩn xác, thống nhất giữa nói và làm. Thượng tá Nguyễn Viết Hùng, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 434, cho biết: "Quán triệt chỉ đạo của quân đoàn, chúng tôi lựa chọn, bố trí ĐNCB quản lý, huấn luyện CSM từ cấp tiểu đội đến tiểu đoàn đều có chất lượng tốt; 100% tiểu đội trưởng có ít nhất một năm quản lý, huấn luyện CSM; cán bộ cấp trung đội trở lên có ít nhất hai năm trực tiếp huấn luyện CSM. Nhìn chung, khung huấn luyện năm nay có trình độ, kỹ năng, kinh nghiệm, được kiểm chứng qua nhiều mùa huấn luyện CSM đạt kết quả cao".

Cùng với lựa chọn kỹ cán bộ trực tiếp huấn luyện, Lữ đoàn 434 còn tổ chức tập huấn, thống nhất phương pháp, nội dung huấn luyện từng môn, lấy thực hành làm chính, rèn luyện đội mẫu để thị phạm trong từng động tác, giúp chiến sĩ dễ hiểu, dễ tiếp thu; đột phá vào huấn luyện đội ngũ chiến thuật, bắn súng, điều lệnh đội ngũ và giáo dục chính trị…

 Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 434 (Quân đoàn 4) tu sửa đồ dùng huấn luyện.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 434 (Quân đoàn 4) tu sửa đồ dùng huấn luyện.

Ở các đơn vị khác, như: Sư đoàn 309, Sư đoàn 9, Sư đoàn 7, Lữ đoàn 550… ĐNCB trực tiếp huấn luyện cũng được ưu tiên lựa chọn, biên chế vào đơn vị huấn luyện CSM; đồng thời tổ chức cho cán bộ tham quan, trao đổi kinh nghiệm tại các đơn vị huấn luyện giỏi; tập huấn cán bộ, chú trọng khắc phục khâu yếu, mặt yếu, bình giảng lên lớp chiến thuật đến khi đáp ứng yêu cầu mới được tham gia huấn luyện bộ đội. Đại tá Võ Phước Vỹ, Chính ủy Sư đoàn 9, chia sẻ: "Quan điểm của sư đoàn là huấn luyện thực chất, đánh giá kết quả thực chất, gắn trách nhiệm của cán bộ trong từng nhiệm vụ, đặc biệt là nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ. Cán bộ phải có bản lĩnh, phương pháp huấn luyện tốt, giỏi chuyên môn, vững tư tưởng, làm gương cho chiến sĩ học tập, noi theo. Do vậy, các đơn vị trong toàn sư đoàn thống nhất “chuẩn hóa” chất lượng ĐNCB trước khi bước vào mùa huấn luyện mới".

Đây chính là sự cụ thể hóa quan điểm chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn 4 về lựa chọn, chuẩn bị chu đáo ĐNCB các cấp năm 2020. Theo Thiếu tướng Nguyễn Xuân Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy quân đoàn, cán bộ giỏi thì CLHL mới tốt. Cho nên, cùng với quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của trên, nhất là Nghị quyết số 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện, quân đoàn chú trọng “chuẩn hóa” ĐNCB có đủ phẩm chất, năng lực để bảo đảm đạt kết quả huấn luyện cao nhất, theo đúng nghị quyết của Đảng ủy và chỉ lệnh của Tư lệnh quân đoàn đã được quán triệt tới từng đơn vị.

Chuẩn bị đầy đủ vật chất, thao trường…

Năm 2020, Quân đoàn 4 tiếp nhận, quản lý, huấn luyện hàng nghìn CSM quê ở các tỉnh: Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh. Từ ngày 19 đến 21-2, Bộ tư lệnh Quân đoàn 4 đã tổ chức các đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện ở tất cả đơn vị trực thuộc, tập trung vào công tác xây dựng lực lượng, kế hoạch, văn kiện huấn luyện, chuẩn bị giáo án, bài giảng, bảo đảm cơ sở vật chất, doanh trại, trang bị kỹ thuật, thao trường và tư tưởng, nhận thức của cán bộ, chiến sĩ về nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu năm 2020. Đại tá Lương Đình Lành, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng quân đoàn, cho biết: "Qua kiểm tra thực tế, 100% đơn vị đã chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất, trang bị; cán bộ, chiến sĩ hiểu rõ và có ý chí quyết cao thực hiện nhiệm vụ… Các đơn vị trong quân đoàn đã hoàn thành hàng trăm sáng kiến ứng dụng vào thực tiễn huấn luyện; tiếp nhận CSM đạt 100% chỉ tiêu, chất lượng tốt, đồng thời bảo đảm ổn định nơi ăn, ở, sinh hoạt, đời sống cho bộ đội".

Để đạt được kết quả đó, ngay sau khi kết thúc huấn luyện năm 2019, Bộ tư lệnh Quân đoàn 4 đã chỉ đạo triển khai tu sửa, làm mới, bổ sung vật chất, mô hình, học cụ, bãi tập; rà soát, thống kê số lượng, chất lượng theo từng khoa mục; đưa vào sử dụng hồ bơi, thao trường chính quy, bãi tập chuyên dụng; nghiệm thu sáng kiến cải tiến kỹ thuật, thống nhất đánh giá chất lượng để áp dụng thực tiễn… Theo Đại tá Vũ Hoàng Anh, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 550: "Năm nay, cùng với kinh phí trên cấp, lữ đoàn đã trích quỹ đầu tư thêm để tu sửa thao trường, bãi tập, củng cố vật chất, bảo đảm đúng quy chuẩn, góp phần huấn luyện cơ bản, sát thực tế chiến đấu. Lữ đoàn đã nghiệm thu mô hình “Thước đo thông minh”, “Giá kết hợp tập Điều lệnh Đội ngũ từng người”, tu sửa bến vượt sông, bố trí lại hệ thống hàng rào, vật cản huấn luyện chuyên ngành công binh; tổ chức hội thao, thi sáng kiến cải tiến mô hình, trang thiết bị huấn luyện… đáp ứng tốt yêu cầu huấn luyện của đơn vị".

Thực hiện hướng dẫn của các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh Quân đoàn 4 đã chỉ đạo các đơn vị, nhất là đơn vị huấn luyện CSM xây dựng và luyện tập phương án ứng phó với dịch Covid-19; tăng cường tuyên truyền, sát khuẩn, hướng dẫn phòng, ngừa dịch bệnh, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho cán bộ, chiến sĩ, sẵn sàng hỗ trợ địa phương ngăn chặn dịch khi cần thiết; đẩy mạnh tăng gia, chăn nuôi “thực túc binh cường”…

Thiếu tướng Phạm Xuân Thuyết, Tư lệnh Quân đoàn 4 khẳng định: “Đảng ủy, Bộ tư lệnh quân đoàn xác định, làm tốt công tác chuẩn bị về con người và cơ sở vật chất, nơi ăn, ở, sinh hoạt và chăm sóc sức tốt khỏe bộ đội là biện pháp quan trọng, góp phần nâng cao CLHL. Đến thời điểm này, toàn quân đoàn đã sẵn sàng bước vào mùa huấn luyện năm 2020 với tinh thần quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ ngay từ ngày đầu, tuần đầu, tạo đà cho một năm huấn luyện thành công”.

Bài và ảnh: HOÀNG THÀNH - LÊ CẦU

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/chuan-bi-chu-dao-de-huan-luyen-chat-luong-610683