Chuẩn bị cơm trưa cho công dân cách ly

Trên địa bàn tỉnh TT-Huế có hơn 1.200 người đang được cách ly tập trung tại các cơ quan quân đội và cơ sở y tế. Trong đó, tại 4 khu cách ly gồm: Trường Quân sự tỉnh TT-Huế; Trường Cao đẳng Nghề số 23, Trung đoàn 176 và ký túc xá Trường Công thương do Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh TT-Huế phụ trách có đến 1.004 người.

Trên địa bàn tỉnh TT-Huế có hơn 1.200 người đang được cách ly tập trung tại các cơ quan quân đội và cơ sở y tế. Trong đó, tại 4 khu cách ly gồm: Trường Quân sự tỉnh TT-Huế; Trường Cao đẳng Nghề số 23, Trung đoàn 176 và ký túc xá Trường Công thương do Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh TT-Huế phụ trách có đến 1.004 người.

Thượng tá Ngô Nam Cường- Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh TT-Huế cho biết, phần lớn công dân ở các khu cách ly tập trung do đơn vị quản lý đều là người ở TT-Huế vừa trở về từ nước bạn Lào.

Để phục vụ cơm ăn miễn phí (57 ngàn đồng/3 bữa/1 ngày) cho hơn 1.000 công dân đang được cách ly tại 4 khu này, Bộ CHQS tỉnh đã điều động hơn 150 CBCS của đơn vị lo nấu ăn, dọn dẹp vệ sinh môi trường. Ngoài ra, có hơn 50 CBCS quân y túc trực 24/24h để kiểm tra sức khỏe hàng ngày cho công dân.

Bên cạnh đó, có nhiều giáo viên, học sinh, đoàn viên thanh niên ở H.Phú Vang và TX.Hương Thủy cũng vừa tình nguyện đến các phòng bếp của các khu cách ly để giúp đỡ các chiến sĩ quân đội lo cơm nước cho công dân.

Sau đây là chùm ảnh chuẩn bị cơm trưa cho công dân cách ly tại các điểm do Bộ CHQS tỉnh TT-Huế đảm nhận được P.V ghi lại trưa 25-3.

Chế biến thức ăn.

Chế biến thức ăn.

Nhiều giáo viên ở TX.Hương Thủy tình nguyện đến giúp các chiến sĩ quân đội lo cơm nước cho người dân cách ly.

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh TT-Huế Ngô Nam Cường (thứ 4 từ trái vào) kiểm tra tại bếp ăn của khu cách ly Trường Quân sự tỉnh.

Đưa canh ra tập kết bên ngoài trước khi đưa đến cho người dân cách ly.

Cẩn thận dán số phòng cách ly trên mỗi hộp cơm.

Bắt đầu đưa cơm đến các từng khu cách ly.

Mặc áo quần bảo hộ khi đưa cơm cho đối tượng cách ly F1 đang chờ kết quả xét nghiệm.

Công dân cách ly tại Trường Quân sự tỉnh đến lấy cơm canh theo từng khu vực.

Sau khi phục vụ cơm cho người dân cách ly, các chiến sĩ mới lần lượt được ăn cơm trưa.

H.LAN (thực hiện)

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/119_222266_chuan-bi-com-trua-cho-cong-dan-cach-ly.aspx