Chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng

Chiều 16-6, Thường vụ Quân ủy T.Ư tổ chức hội nghị thông qua công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng nhiệm kỳ 2020-2025. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Quốc phòng, chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư: Đại tướng Lương Cường, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; các đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Chiều 16-6, Thường vụ Quân ủy T.Ư tổ chức hội nghị thông qua công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng nhiệm kỳ 2020-2025. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Quốc phòng, chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư: Đại tướng Lương Cường, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; các đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Báo cáo về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội do Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng, trình bày tại hội nghị khẳng định: Thời gian qua, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã lãnh đạo, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về đại hội đảng bộ các cấp, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức đại hội nghiêm túc, đúng quy định. Tính đến ngày 12-6, Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo cơ bản hoàn thành đại hội ở tất cả các cấp đúng thủ tục, nguyên tắc, đạt kết quả tốt; 100% cán bộ chủ trì trúng cử cấp ủy khóa mới và bầu đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên với số phiếu tín nhiệm cao...

Kết luận hội nghị, đồng chí Ngô Xuân Lịch ghi nhận, đánh giá cao trách nhiệm của Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan nỗ lực phấn đấu, hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Đồng chí lưu ý, trong phần phương hướng, việc tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu, chỉ đạo chiến lược về quân sự, quốc phòng cần được chú trọng vì đây là vấn đề lớn, có ý nghĩa chiến lược. Sau hội nghị này, Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng sẽ tiếp tục hoàn chỉnh các văn kiện và công tác chuẩn bị để tổ chức Đại hội thành công tốt đẹp, đúng kế hoạch; đẩy nhanh tiến độ tổ chức đại hội đảng bộ các cấp; tổ chức tốt các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu; phối hợp giúp Quân ủy T.Ư làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI.

* Từ ngày 14 đến 16-6, Đảng bộ huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 23, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đảng bộ cấp trên cơ sở được Tỉnh ủy Hưng Yên chọn làm đại hội điểm. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh Văn phòng T.Ư Đảng dự Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của huyện Kim Động đạt 9,51%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng năm 2020; tổng thu ngân sách trên địa bàn tăng gấp 2,5 lần so với nhiệm kỳ trước; tỷ lệ hộ nghèo giảm chỉ còn 1,8%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 91,5%; 100% dân số dùng nước sạch và hợp vệ sinh… Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện thống nhất đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, thu ngân sách trên địa bàn đạt 1.100 tỷ đồng; giá trị thu được trên 1 ha đất nông nghiệp đạt 235 triệu đồng/năm; 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; tỷ lệ hộ nghèo dưới 1%. Hằng năm, 100% số tổ chức cơ sở đảng, tổ chức chính trị - xã hội cơ sở đạt mức xếp loại hoàn thành nhiệm vụ trở lên…

* Ngày 16-6, Đảng bộ huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ 27, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là đơn vị được chọn tổ chức đại hội điểm cấp trên cơ sở của tỉnh Thái Nguyên. Nhiệm kỳ qua, huyện Phú Bình thu ngân sách nhà nước đạt gần 145 tỷ đồng, tăng 24%/năm; tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ chiếm 80%; 100% các xã đều đạt chuẩn nông thôn mới; 100% trạm y tế xã, trường học đạt chuẩn quốc gia; thu nhập bình quân đầu người đạt 59 triệu đồng/năm… Đại hội đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, thu nhập bình quân đạt 90 triệu đồng/người, giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân hơn 10%/năm; sản xuất nông - lâm nghiệp và thủy sản tăng bình quân 4%/năm; thu ngân sách tăng 16%/năm; có năm xã trở lên đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; phấn đấu đưa huyện đạt tiêu chuẩn thị xã.

* Ngày 16-6, Đảng bộ Khối các cơ quan TP Đà Nẵng chính thức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ 9, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đại hội được Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng chọn chỉ đạo thí điểm bầu trực tiếp chức danh Bí thư Đảng ủy. Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 8 Đảng bộ Khối các cơ quan TP Đà Nẵng, đã có năm trong số sáu chỉ tiêu chủ yếu đạt tiến độ. Cụ thể, hằng năm, các tổ chức cơ sở đảng lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm do Thành ủy, HĐND, UBND thành phố giao; Đảng bộ có 100% tổ chức đoàn thể đạt tiêu chuẩn vững mạnh, trong sạch. Trong nhiệm kỳ tới, Đại hội xác định mục tiêu tổng quát là tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng Đảng, phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xứng đáng là Đảng bộ tiên phong, gương mẫu.

Với số phiếu 267/268 (đạt 99,67%), đồng chí Phạm Tấn Xử, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Đà Nẵng được bầu tiếp tục giữ chức Bí thư Đảng ủy.

PV và TTXVN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/44880802-chuan-bi-dai-hoi-dang-bo-bo-tong-tham-muu-co-quan-bo-quoc-phong.html