Chuẩn bị diễn ra Festival 'về miền quan họ 2019'

Ngày 13/2 - 28/2, (tức ngày 9 tháng giêng đến hết ngày 24 tháng giêng năm Kỷ Hợi) tại TP Bắc Ninh và các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh sẽ diễn ra chương trình Festival 'Về miền quan họ 2019'.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại buổi họp báo.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại buổi họp báo.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy mới tổ chức công bố thông tin về Festival “Về miền Quan họ 2019”.

Đến dự buổi lễ có các lãnh đạo, cán bộ của Vụ Báo chí, Ban tuyên Giáo Trung ương, Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa – Thể thao & Du lịch, Tỉnh đoàn Bắc Ninh, Công an tỉnh Bắc Ninh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu Tư, UBND huyện Tiên Du, các quận huyện, Thị xã tỉnh Bắc Ninh cùng các phóng viên của các báo Trung ương và địa phương.

Ông Trần Văn Vững – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin, với mục đích để Dân ca Quan họ tỉnh Bắc Ninh lan tỏa và trở thành nét đẹp trong đời sống văn hóa cộng đồng, ngày 13/2 - 28/2 (tức ngày 9 tháng giêng đến hết ngày 24 tháng giêng năm Kỷ Hợi) tại TP Bắc Ninh và các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh sẽ diễn ra chương trình Festival “Về miền quan họ 2019”.

Festival có nhiều hoạt động chủ đạo như chương trình kỷ niệm 10 năm Dân ca Quan họ Bắc Ninh được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, các chương trình giao lưu nghệ thuật, hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh trên thuyền, Chung kết cuộc thi Người đẹp Kinh Bắc 2019.

Toàn cảnh buổi họp báo.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Văn Vững – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết, ngày 30/9/2009 tại Abu Dhabi (thủ đô Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất) dựa trên các giá trị văn hóa, giá trị lưu giữ tập quán xã hội, nghệ thuật trình diễn, phong cách ứng xử văn hóa, ca từ và trang phục, Ủy ban Liên Chính phủ Công ước UNESCO và Bảo vệ Di sản văn hóa phi vật thể công bố Dân ca Quan họ Bắc Ninh là DI sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Sau 10 năm thực hiện những cam kết với UNESCO, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao, hiệu quả Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương, nhất là sự đồng tình, ủng hộ của người yêu Quan họ trong và ngoài tỉnh, công tác bảo tồn và phát huy các giá trị Dân ca Quan họ Bắc Ninh đã đạt được kết quả toàn diện như công tác tuyên truyền, quảng bá về Di sản Dân ca quan họ Bắc Ninh được đẩy mạnh như tổ chức Festival năm 2010, các chương trình nghệ thuật năm 2011, 2012, 2013, 2015, xây dựng website: quanhobacninh.vn cùng nhiều các hoạt động quảng bá khác.

Không chỉ đẩy mạnh công tác tác tuyên truyền, mà UBND tỉnh Bắc Ninh còn thực hiện công tác đào tạo, truyền dạy Dân ca Quan họ Bắc Ninh một cách sâu rộng như mở các lớp dạy hát cho các nghệ nhân, học viên, tái bản 200 bài hát Quan họ đối đáp làm tài liệu cho các nghệ nhân truyền dạy tại Trường Trung cấp, văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch tỉnh cùng các trường học trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Nguyên Vũ

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-tuc-tinh-thanh/chuan-bi-dien-ra-festival-ve-mien-quan-ho-2019-436517.html