Chuẩn bị điều kiện tốt nhất cho việc tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp

Ngày 7/9 tại Hà Nội, Công đoàn Dầu khí Việt Nam (CĐ DKVN) đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp khu vực phía Bắc.

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Vũ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Tổng LĐLĐVN). Về phía CĐ DKVN có Chủ tịch CĐ DKVN Nghiêm Thùy Lan, Phó Chủ tịch CĐ DKVN Nguyễn Mạnh Kha, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên BCH CĐ DKVN, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra CĐ DKVN; Chủ tịch, Phó Chủ tịch và cán bộ công đoàn chuyên trách công đoàn trực thuộc CĐ DKVN.

Chủ tịch CĐ DKVN Nghiêm Thùy Lan phát biểu khai mạc hội nghị

Chủ tịch CĐ DKVN Nghiêm Thùy Lan phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch CĐ DKVN Nghiêm Thùy Lan nhấn mạnh năm 2023 là năm bắt đầu đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội CĐ DKVN lần thứ VII và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII. Đây là sự kiện lớn, đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng và là ngày hội lớn của đoàn viên, người lao động Dầu khí theo phương châm “Đổi mới – Dân chủ - Đoàn kết – Phát triển” nên từ Quý III/2022, CĐ DKVN sẽ tập trung triển khai đợt đào tạo bồi dưỡng công tác tổ chức đại hội cho cán bộ công đoàn các cấp trực thuộc CĐ DKVN.

Các đại biểu dự hội nghị

Chủ tịch CĐ DKVN Nghiêm Thùy Lan chia sẻ trong lần tổ chức đại hội công đoàn các cấp lần này sẽ có nhiều điểm đổi mới, chính vì vậy CĐ DKVN sẽ tổ chức 2 hội nghị tập huấn công tác tổ chức đại hội tại 2 khu vực phía Bắc vào ngày 7/9 và phía Nam vào ngày 9/9 để các cán bộ công đoàn nắm bắt những điểm mới, trang bị, củng cố, hệ thống hóa các kiến thức, kỹ năng trong công tác tổ chức để việc tổ chức đại hội công đoàn đạt được hiệu quả, chất lượng.

Để hội nghị tập huấn đạt được kết quả, mục tiêu đề ra, Chủ tịch CĐ DKVN Nghiêm Thùy Lan đề nghị các đại biểu, cán bộ công đoàn tập trung nghiên cứu các vấn đề được chuyên gia trao đổi tại Hội nghị, tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa công đoàn các đơn vị, kịp thời kiến nghị về những vấn đề vướng mắc, khó khăn để lĩnh hội tốt nhất các kiến thức, kỹ năng về công tác tổ chức đại hội hướng tới mục tiêu tổ chức thành công Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội CĐ DKVN lần thứ VII và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII.

Đồng chí Nguyễn Duy Vũ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trình bày các nội dung tại Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Duy Vũ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trình bày về các nội dung: Triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Tổng Liên đoàn; Hướng dẫn nghiệp vụ tổ chức Đại hội công đoàn các cấp; Hướng dẫn thực hiện chính sách, chế độ với cán bộ thôi tái cử.

Các đại biểu đã cùng trao đổi, thảo luận về các nội dung được trình bày tại Hội nghị, đồng thời đồng chí Nguyễn Duy Vũ cũng giải đáp các vướng mắc của đại biểu về công tác tổ chức đại hội công đoàn cũng như trao đổi, bổ sung, cập nhật kiến thức cho các cán bộ công đoàn để thực hiện việc chuẩn bị và tổ chức đại hội công đoàn các cấp trong thời gian tới.

H.A

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/chuan-bi-dieu-kien-tot-nhat-cho-viec-to-chuc-dai-hoi-cong-doan-cac-cap-664918.html