Chuẩn bị đối phó tình huống 1.000 ca mắc virus corona, Hà Nội huy động SV trường Y

Nhằm đối phó với tình huống có 1.000 ca bệnh Covid-19, Sở Y tế Hà Nội muốn huy động sinh viên năm cuối các trường y trên địa bàn để đào tạo phục vụ chống dịch.

Tại hội nghị giao ban về phòng chống dịch Covid-19 của Hà Nội ngày 18/3, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết, do tình hình dịch bệnh được dự báo sẽ còn diễn biến phức tạp, thành phố đang chuẩn bị các phương án cho giai đoạn 3 (từ 20 đến 1.000 ca nhiễm) và giai đoạn 4 (trên 1.000 người nhiễm bệnh).

Sở Y tế xin huy động sinh viên năm cuối của trường Đại học Y Hà Nội để đào tạo, phục vụ công tác phòng chống dịch, sẵn sàng cho trường hợp có 1.000 ca mắc Covid-19.

Hội nghị giao ban trực tuyến lần thứ 21 về công tác phòng chống dịch Covid-19 Hà Nội.

Hội nghị giao ban trực tuyến lần thứ 21 về công tác phòng chống dịch Covid-19 Hà Nội.

Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho biết: “Hôm qua Trung tâm tiếp nhận 100 sinh viên của Đại học Y Hà Nội, tất cả đều viết đơn tình nguyện tham gia. Các sinh viên này được tăng cường cho sân bay Nội Bài và các khoa xét nghiệm để tằng cường phòng chống dịch".

Ngoài ra, Trung tâm đề xuất Sở Y tế làm việc với 2 trường Cao đẳng y tế Hà Nội và Hà Đông để huy động sinh viên, chuẩn bị sẵn sàng cho giai đoạn có 200 - 1.000 ca bệnh.

Thời gian tới, số người đi từ vùng có dịch về nước sẽ tăng rất cao do vùng có dịch trên thế giới hiện mở rộng ra nhiều nơi. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội đề nghị giao trung tâm y tế các cấp giám sát chặt chẽ ở khu vực, khi có ca nghi ngờ thì lập tức chuyển đi cách ly.

Để phục vụ cho công tác xét nghiệm, Trung tâm sẽ huy động ít nhất mỗi quận huyện thêm 3 người để tập huấn, đồng thời tăng cường lượng sinh viên của Đại học Y Hà Nội.

Cũng theo thông tin từ cuộc họp, đến 17h ngày 18/3, Bộ Tư lệnh thủ đô tập trung thêm 799 công dân trên địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận đến các địa điểm cách ly, dự kiến đêm nay sẽ đưa vào thêm khoảng 500 công dân.

Công an Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp với Sở Y tế xác minh các trường hợp từ F1 đến F4, xác minh hành khách trên các chuyển bay và rà soát người nước ngoài ở Việt Nam. Công an cũng nắm tình hình để xử lý các trường hợp đưa tin không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận.

Video: Loạt siêu thị từ chối phục vụ khách không đeo khẩu trang

Nguồn VTC: https://vtc.vn/tin-tuc-trong-ngay/chuan-bi-doi-pho-tinh-huong-1000-ca-mac-virus-corona-ha-noi-huy-dong-sv-truong-y-ar534208.html