Chuẩn bị đồng bộ để đạt kết quả cao trong huấn luyện

Công tác chuẩn bị là khâu quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng huấn luyện (HL), khả năng SSCĐ, nên ngay từ những tháng cuối năm 2019, các cơ quan, đơn vị toàn quân đã tập trung lực lượng, tích cực chuẩn bị mọi mặt, sẵn sàng cho năm HL mới đạt kết quả cao.

Thống nhất về nội dung, phương pháp huấn luyện

Theo đánh giá của Bộ Tổng Tham mưu, công tác chỉ đạo, điều hành HL thời gian qua, đã có những đổi mới từ cơ quan đến các đơn vị; tập trung chỉ đạo HL làm chủ vũ khí trang bị mới, hiện đại; tăng cường HL dã ngoại, HL đêm, HL cơ động, HL theo nhiệm vụ, đưa bộ đội vào sát thực tế chiến đấu. Các đơn vị trong toàn quân từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng diễn tập ở các cấp; gắn diễn tập tác chiến hiệp đồng của bộ đội chủ lực với tác chiến trong khu vực phòng thủ, góp phần nâng cao trình độ SSCĐ và chiến đấu của quân đội… Tuy nhiên, trong thực hiện nhiệm vụ còn bộc lộ những hạn chế, bất cập. Trong đó, công tác quản lý, điều hành chưa tập trung thống nhất, thiếu đồng bộ; hệ thống trường bắn, thao trường HL trong toàn quân đầu tư còn dàn trải… Vì vậy, bước vào HL năm nay, Bộ Quốc phòng chỉ đạo chú trọng bồi dưỡng, nâng cao trình độ HL cho cán bộ quân sự các cấp trong toàn quân; coi đây là yêu cầu hết sức quan trọng và cấp thiết. Theo đó, các đơn vị chú trọng thống nhất về tổ chức, phương pháp HL, một số nội dung mới sửa đổi trong HL kỹ thuật chiến đấu bộ binh; chiến thuật binh chủng hợp thành; các hình thức diễn tập có sử dụng công nghệ thông tin; phương pháp HL theo tình huống; tổ chức phương pháp huấn luyện lực lượng bắn tỉa; phương pháp HL bắn mục tiêu máy bay không người lái...

Thiếu tướng Doãn Thái Đức, Tư lệnh Quân đoàn 1 cho biết: "Để nâng cao chất lượng HL, trình độ SSCĐ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, trước khi vào năm HL mới, quân đoàn chú trọng làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt, nhất là tập huấn, bồi dưỡng cán bộ. Trên cơ sở những nội dung đã được thống nhất thông qua tập huấn toàn quân, quân đoàn tập trung tập huấn cán bộ, đi sâu vào công tác tham mưu tác chiến; thống nhất soạn thảo các văn kiện, quyết tâm, kế hoạch trong các nhiệm vụ... Nét mới trong đợt tập huấn năm 2020 của quân đoàn là nội dung thống nhất thời gian, tổ chức, phương pháp HL, kiểm tra theo tình huống; tổ chức phương pháp thông qua giáo án HL đội ngũ chiến thuật. Cán bộ lớp tập huấn được tham quan, hướng dẫn, thống nhất tổ chức ăn ở dã ngoại và phân đội trinh sát đặc nhiệm bắn trình diễn bài 1, 2 theo chuyên ngành. Sau tập huấn, lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị tiếp tục nghiên cứu, tổ chức tập huấn cho đơn vị mình và vận dụng linh hoạt, sáng tạo những nội dung mới vào quá trình HL…".

Chỉ huy Sư đoàn 324 (Quân khu 4) kiểm mô hình học cụ phục vụ huấn luyện tại Trung đoàn 3. Ảnh: Hữu Tân.

Thượng tá Nguyễn Khắc Thơm, Phó sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Sư đoàn 325, Quân đoàn 2 nêu kinh nghiệm: Tập huấn cán bộ luôn được coi là một trong những biện pháp trọng tâm để góp phần bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao trình độ, tác phong, phương pháp và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ các cấp. Năm nay, trên cơ sở những nội dung mới đã được thống nhất trong toàn quân và quân đoàn, sư đoàn tập trung vào các nội dung: Thực trạng, nguyên nhân, giải pháp khắc phục vi phạm kỷ luật; một số nội dung về xây dựng kế hoạch, tiến trình biểu HL, kế hoạch xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; tổ chức, phương pháp HL, diễn tập chỉ huy cơ quan trung, sư đoàn; HL đội ngũ, chiến thuật…

Bảo đảm tốt cơ sở vật chất, thao trường

Những ngày giữa tháng 2, có dịp khảo sát thực tế một số đơn vị, như: Trung đoàn 2 (Sư đoàn 395), Lữ đoàn thông tin 603 và Lữ đoàn Tăng Thiết giáp 405 thuộc Quân khu 3, chúng tôi đều cảm nhận không khí khẩn trương chuẩn bị cho năm HL 2020. Theo Đại úy Nguyễn Sơn Hùng, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 2 (Sư đoàn 395): Từ hơn 2 tháng nay, đơn vị tập trung quân số làm mới, tu sửa các loại bia, bảng, củng cố mô hình, học cụ; làm mới sổ sách cho cán bộ, vở học tập quân sự cho hạ sĩ quan, chiến sĩ. Bên cạnh đó chủ động chuẩn bị đầy đủ hệ thống giáo án và thông qua chặt chẽ trước khi bước vào HL…

Năm nay, Trung đoàn 2 vẫn gặp phải những khó khăn trong bảo đảm thao trường, bãi tập HL. Giải bài toán này, theo Trung tá Phạm Khắc Dự, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 2, đơn vị đã huy động hàng nghìn ngày công xây dựng, củng cố thao trường, bãi tập hiện có. Cùng với đó chủ động liên hệ với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương để mượn đất xây dựng thêm thao trường HL. Với sự chủ động cao, đến nay, mỗi đại đội đã có đủ một thao trường HL, tất cả được xây dựng xong, bảo đảm đủ về số lượng, đúng về kích cỡ phục vụ HL. Bên cạnh đó hàng nghìn bia, bảng, mô hình, sổ sách giáo án phục vụ HL cũng được chuẩn bị đầy đủ, đúng quy định.

Các đơn vị: Trung đoàn 101; Trung đoàn 95; Lữ đoàn Xe tăng 203 thuộc Quân đoàn 2… cũng khẩn trương, nỗ lực làm tốt công tác chuẩn bị cho HL. Bộ đội được huy động, lựa chọn những đồng chí có tay nghề, như mộc, cơ khí, các đồng chí "khéo tay" để làm mới mô hình, trang thiết bị. Ngành hậu cần các đơn vị tu sửa doanh trại, bổ sung cơ sở vật chất, kiểm tra toàn diện nơi ăn, ở, bảo đảm bộ đội có sức khỏe tốt nhất cho HL. Thượng tá Nguyễn Hữu Cảnh, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Tăng Thiết giáp 405 (Quân khu 3) cho biết: "Lữ đoàn quản lý một số lượng lớn vũ khí, trang bị kỹ thuật với nhiều chủng loại, trong đó, một số lượng lớn đã qua nhiều năm sử dụng, việc đồng bộ gặp nhiều khó khăn, nhất là khi nguồn vật tư thay thế rất khan hiếm. Cũng chính từ những khó khăn đó, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã nghiên cứu, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật (SK, CTKT) áp dụng trực tiếp vào quá trình thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị. Mỗi khi cán bộ, chiến sĩ có ý tưởng được báo cáo, chỉ huy lữ đoàn cho ý kiến góp ý và tạo mọi điều kiện để thực hiện. Khi sáng kiến ra đời, áp dụng vào thực tiễn có hiệu quả, đơn vị ghi nhận, biểu dương thỏa đáng. Đây chính là nguồn động viên để cán bộ, chiến sĩ tiếp tục nghiên cứu, sáng tạo, nâng cao khả năng thực hiện nhiệm vụ".

Cũng như vậy, Lữ đoàn Pháo binh 164 (Quân đoàn 2) đã tổ chức hội thi mô hình, SK, CTKT và khen thưởng hàng chục tập thể, cá nhân tiêu biểu, có đề tài sáng kiến, mô hình chất lượng tốt, ứng dụng vào HL hiệu quả. Tiêu biểu như các sáng kiến: Cọc chuẩn ba tác dụng; các thiết bị phục vụ HL đêm; hộp sách thao trường, cặp đa tác dụng; mô hình "Lớp học thanh niên”... Được biết, những năm qua, Lữ đoàn Pháo binh 164 tập trung HL, xây dựng mô hình "Khẩu đội pháo binh 3 tốt", "Đại đội pháo binh HL giỏi"... góp phần quan trọng trong công tác bảo đảm nâng cao chất lượng huấn luyện...

Với sự chủ động cao, các cơ quan, đơn vị toàn quân đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị cho mùa huấn luyện mới. Với việc không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, sự quan tâm, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, thao trường, bãi tập, trang thiết bị huấn luyện và đẩy mạnh phong trào phát huy SK, CTKT, các cơ quan, đơn vị toàn quân không những thể hiện quyết tâm dành kết quả cao trong huấn luyện, mà còn lập nhiều thành tích xuất sắc chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

NGÔ ĐÔNG-TRẦN NGỌC

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/chuan-bi-dong-bo-de-dat-ket-qua-cao-trong-huan-luyen-611022