Chuẩn bị nội dung tổng kết Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị

Sáng ngày 2-7, tại Tỉnh ủy, đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị chuẩn bị tổng kết Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2001 - 2010; Kết luận số 28-KL/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2011 - 2020. Cùng dự còn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Nam và lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh.

Sau nhiều năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 20-1-2003 của Bộ Chính trị, vùng đồng bằng sông Cửu Long đã đạt nhiều thành tựu to lớn, góp phần tạo ra bước đổi mới toàn diện cho cả vùng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch phát triển đúng hướng, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển tích cực, an ninh quốc phòng được đảm bảo.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: THIỆN HẢI

Để chuẩn bị hội nghị tổng kết Nghị quyết số 21-NQ/TW ở địa phương, hội nghị đã thông qua quyết định thành lập ban chỉ đạo, tổ chuyên viên giúp việc tổng kết thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị. Theo đó, ban chỉ đạo, tổ giúp việc sẽ xây dựng báo cáo tổng kết, viết bài tham luận chuyên đề, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội...

Lãnh đạo các sở, ngành và địa phương cũng tập trung thảo luận, đóng góp, xác định các nội dung cần báo cáo, tham luận để đánh giá những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, đô thị, kinh tế biển, an ninh quốc phòng... và đưa ra định hướng phát triển trong thời gian tới.

Theo đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào, hội nghị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc đánh giá, đưa ra định hướng phát triển đối với tỉnh Sóc Trăng nói riêng và vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung nên từng ngành, địa phương cần chuẩn bị nội dung để tổng kết, đánh giá toàn diện hơn.

THIỆN HẢI

Nguồn Sóc Trăng: http://baosoctrang.org.vn/chinh-tri/chuan-bi-noi-dung-tong-ket-nghi-quyet-so-21-nq-tw-cua-bo-chinh-tri-49923.html