Chuẩn bị Tết an toàn, chu đáo cho người dân

Ngày 31-1, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng Trần Phước Sơn đã chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 1-2024 với UBND thành phố để xem xét, thống nhất một số nội dung, nhất là việc chuẩn bị chu đáo, an toàn cho nhân dân vui Xuân đón Tết.

Phó chủ tịch Thường trực HĐND TP Trần Phước Sơn phát biểu kết luận phiên họp thường kỳ tháng 1-2024.

Chánh Văn phòng UBND TP Nguyễn Hà Nam cho biết, Tết năm nay thành phố trang trí hoa, điện chiếu sáng tại nhiều khu vực trung tâm, các nút giao thông, tuyến đường lớn nhằm tạo không khí vui tươi cho người dân, du khách thưởng lãm, đón Xuân. Các doanh nghiệp cũng dự trữ hàng hóa thiết yếu phục vụ Tết khoảng 2.580 tỷ đồng; thành phố tổ chức 19 điểm bán hàng bình ổn (thịt heo, thịt bò, trứng) tập trung tại các chợ gần các khu dân cư đảm bảo phân bổ hợp lý tại các quận huyện phục vụ người dân; tổ chức 3 đợt đưa hàng hóa lên bán phục vụ đồng bào miền núi thuộc các xã Hòa Ninh, Hòa Phú, Hòa Bắc (huyện Hòa Vang). Đặc biệt thành phố cũng chỉ đạo tăng cường giám sát, nắm bắt tình hình cung cầu hàng hóa, thị trường và phối hợp các lực lượng theo dõi, ngăn chặn các hoạt động gây bất ổn thị trường Tết. Ngoài ra, ông Nam cũng cho biết, trong dịp Tết này, thành phố sẽ thăm, tặng quà cho người có công, đối tượng chính sách và xã hội với tổng kinh phí gần 116 tỷ đồng. Riêng người lao động trong các doanh nghiệp gặp khó khăn, thành phố đã hỗ trợ quà tết 4 tỷ đồng cho 8.000 người. Liên đoàn lao động thành phố cũng hỗ trợ gần 20 ngàn lao động có hoàn cảnh khó khăn mỗi suất quà 500 ngàn đồng/người; tặng phiếu xe cho hơn 1,6 ngàn lao động ngoại tỉnh về quê đón Tết, tặng 7.000 suất quà tổng kinh phí 3,5 tỷ đồng, tặng 10.000 phiếu mua hàng 1 tỷ đồng…

Trưởng Ban Đô thị Nguyễn Thành Tiến đề nghị thành phố cần rà soát, xử lý những bất cập tại các tuyến giao thông cửa ngõ, các tuyến đường có mật độ giao thông cao để đảm bảo an toàn giao thông dịp Tết cho người dân. Đặc biệt, dịp Tết khách trong nước và quốc tế vào khu vực trung tâm thành phố cũng tăng, khu vực đường Bạch Đằng vừa trang trí là phố hoa, vừa có xe du lịch 45 chỗ chở khách đến điểm chợ Hàn vì vậy cần phân làn, đậu đỗ để đảm bảo an toàn, văn minh. Ông Tiến cũng đề nghị thành phố nghiên cứu kéo dài thời gian trang trí phố hoa, điện chiếu sáng dịp Tết để tạo điểm nhấn cho du khách thay vì sau Tết là tháo dỡ, hiệu quả đầu tư không cao. Trong khi Đà Nẵng là thành phố du lịch, các điểm trang trí hoa, chiếu sáng sẽ rất thu hút du khách, có thể huy động thêm kinh phí để duy trì quanh năm. Chia sẻ giải pháp cho vấn đề xe du lịch trên 30 chỗ vào trung tâm, nhất là dịp Tết đi lòng vòng, đậu trên lòng đường, gây ùn tắc giao thông, ông Lê Văn Dũng- Phó Ban Đô thị cho biết nên sử dụng trụ sở Hải Quan cũ và khu vực 40 Bạch Đằng làm bãi đỗ xe tạm. Hiện 2 khu vực này chưa sử dụng, để nhếch nhác, mất mĩ quan.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Trần Phước Sơn đề nghị UBND TP chỉ đạo tập trung trang trí hoa, điện chiếu sáng tại các vị trí nút giao thông, tuyến đường, khu vực thường hay thu hút đông du khách để tạo điểm nhấn, quảng bá hình ảnh du lịch thành phố trong dịp Tết này. Nguồn kinh phí thành phố có hạn, chỉ tập trung được một số khu vực chính, ở trung tâm, còn lại tại các khu dân cư cần vận động thêm nguồn lực xã hội. Một số tuyến đường, kiệt thi công đường, vỉa hè cần trả lại mặt bằng, đảm bảo an toàn giao thông để người dân vui Xuân đón Tết. Bên cạnh đó, ông Sơn cũng chỉ đạo phải tăng cường quản lý thị trường, bình ổn giá, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm…để đáp ứng tốt nhất cho người dân mua sắm, an tâm trong dịp Tết. “Phải xử lý nghiêm hàng giả, hàng nhái. Vừa qua tại một số tuyến đường trung tâm phát hiện một số vụ giả hàng hiệu, điều này làm ảnh hưởng tới thương hiệu du lịch thành phố. Dịp Tết khách đến sẽ đông, phải đảm bảo để khách được an toàn khi mua sắm hàng hóa, tạo thiện cảm tốt nhất”- ông Sơn nói.

Ngoài ra, Phó chủ tịch Thường trực HĐND TP cũng yêu cầu tập trung quan tâm công tác chăm lo trợ giúp cho người có công, đối tượng bảo trợ xã hội thật chu đáo trong dịp Tết này. Bên cạnh việc thăm hỏi, tặng quà Tết, đảm bảo người dân có cái Tết đầm ấm, tươi vui, ông Sơn cũng đề nghị phải nắm bắt tình hình lao động trong các khu công nghiệp, các địa phương nhiều lao động để đảm bảo người lao động sau tết trở lại làm việc, không thiếu hụt. Có chương trình chăm lo tết chu đáo cho người lao động, rà soát nắm lại tình hình lao động, thu nhập của người lao động.

HẢI QUỲNH

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/chuan-bi-tet-an-toan-chu-dao-cho-nguoi-dan-post290444.html