Chuẩn bị tích trữ nước tưới vụ đông - xuân

Ông Hồ Văn Chiến, Trưởng trạm Khai thác các công trình thủy lợi Xuân Lộc - Long Khánh - Cẩm Mỹ cho biết, công tác tích trữ nước tại các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Xuân Lộc đang được thực hiện khẩn trương để chuẩn bị nguồn nước tưới cho vụ đông - xuân 2019-2020.

Theo ông Chiến, đến nay việc tích trữ nước tại hồ Gia Ui đạt 10,7 triệu m3/10,8 triệu m3; Hồ Núi Le 3,3 triệu m3/3,5 triệu m3. Riêng hồ Suối Vọng thuộc huyện Cẩm Mỹ, lượng nước tích trữ mới đạt khoảng 2,8 triệu m3/3,8 triệu m3, thấp hơn so với mọi năm. Nguyên nhân là do lượng mưa thấp nên công tác trữ nước gặp khó khăn. Ông Chiến nhận định, nếu từ nay đến cuối mùa mưa, lượng mưa không cải thiện sẽ khiến khoảng 100 hécta bắp vụ đông - xuân tại cánh đồng Lang Minh không được hưởng lợi từ nguồn nước hồ Suối Vọng chảy về. Trạm khai thác các công trình thủy lợi đã tiến hành khảo sát địa điểm bố trí các đập tạm, đồng thời lên kế hoạch duy tu sửa chữa đối với các đập dâng, đập tràn.

Cụ thể, đã chặn dòng chảy để thiết lập 17 đập tạm tại các xã: Xuân Tâm, Xuân Hiệp, Xuân Hòa, Suối Cát và Lang Minh. Sửa chữa 2 đập dâng tại xã Lang Minh và Bảo Hòa. Tổng kinh phí thực hiện khoảng 1,1 tỷ đồng. Dự kiến, với lượng nước tích trữ từ 17 đập tạm, 2 đập tràn và 3 đập dâng sẽ cơ bản cung cấp đủ nước tưới cho khoảng 200 hécta cây trồng ngắn ngày của vụ đông - xuân tới.

H.Đ

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201911/huyen-xuan-loc-chuan-bi-tich-tru-nuoc-tuoi-vu-dong-xuan-2972990/