Chuẩn bị tốt công tác y tế phục vụ Hội nghị Cấp cao ASEAN

Chiều 3/3, tại TP. Đà Nẵng, đoàn công tác Bộ Công an do Thiếu tướng Nguyễn Khắc Thủy, Cục trưởng Cục Y tế, Bộ Công an đã đến thăm và kiểm tra công tác chuẩn bị y tế phục vụ Hội nghị Cấp cao ASEAN tại Bệnh viện 199.

Thiếu tướng Nguyễn Khắc Thủy thăm và động viên người cách ly tại bệnh viện - Ảnh: VGP/Lưu Hương

Tại đây, Thiếu tướng Nguyễn Khắc Thủy đã hỏi thăm tình hình sức khỏe các cán bộ chiến sĩ, lực lượng vũ trang, người dân; tình hình trang thiếu bị y tế tại bệnh viện. Đặc biệt quan tâm đến công tác bảo đảm y tế phục vụ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36 được tổ chức tại TP. Đà Nẵng.

Về tình hình phòng chống dịch COVID-19, đến nay Bệnh viện 199 đã tiếp nhận tổng cộng 60 trường hợp. Hiện đang cách ly 28 trường hợp, trong đó 15 ca đã kiểm tra âm tính với COVID-19, 2 ca chờ kết quả, còn lại thuộc diện cách ly kiểm tra sức khỏe không cần xét nghiệm.

Thông tin với đoàn về việc một số cán bộ chiến sĩ công an phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà sau cách ly, được ra viện sớm, bác sĩ Trương Xuân Hùng, Trưởng ban Phòng chống dịch, Bệnh viện 199 cho biết: Trường hợp 14 cán bộ chiến sĩ vừa rồi chủ động cách ly là do tiếp xúc gián tiếp với đối tượng đến từ vùng dịch, tức là đối tượng cách ly, chưa phải là đối tượng nghi ngờ nhiễm bệnh, hoàn toàn khỏe mạnh, không có triệu chứng bệnh.

"Qua theo dõi tình hình sức khỏe đối tượng cách ly và đến nay đã là 12 ngày, đối tượng trên có kết quả âm tính với COVID-19. Vì vậy các cán bộ chiến sĩ đã được ra viện sau khi kiểm tra cho thấy sức khỏe hoàn toàn bình thường".

Thiếu tướng Nguyễn Khắc Thủy chỉ đạo công tác phòng chống dịch và công tác chuẩn bị y tế cho Hội nghị Cấp cao ASEAN - Ảnh: VGP/Lưu Hương

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Khắc Thủy đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Bệnh viện 199, đặc biệt là vượt qua khó khăn trong công tác phòng dịch, đảm bảo tốt công tác cách ly.

Tuy nhiên, để phục vụ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36 tại TP. Đà Nẵng, Thiếu tướng Nguyễn Khắc Thủy yêu cầu phải bảo đảm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, bố trí nhân lực, phương tiện thuốc, trang thiết bị, sẵn sàng các đội cấp cứu lưu động.

Theo đó, Tổ y tế dự phòng phải bảo đảm công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch nơi diễn ra Hội nghị Cấp cao. Bệnh viện 199 phải bố trí 2 tổ y tế, mỗi tổ gồm 2 bác sĩ, 2 điều dưỡng, 1 lái xe và 1 xe cứu thương với đầy đủ thuốc, trang thiết bị cấp cứu ứng trực theo phân công bảo đảm cấp cứu trong suốt thời gian diễn ra Hội nghị cấp cao ASEAN. Phải xử lý được các trường hợp đặc biệt có thể xảy ra, nhanh chóng chuyển bệnh nhân nặng tới bệnh viện gần nhất.

Đặc biệt, bệnh viện phải luôn sẵn sàng đội ngũ y, bác sĩ cùng trang thiết bị cấp cứu cần thiết trực tại bệnh viện để kịp thời ứng cứu trong mọi trường hợp, tình huống xảy ra.

Lưu Hương

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/chinh-tri-an-ninh/chuan-bi-tot-cong-tac-y-te-phuc-vu-hoi-nghi-cap-cao-asean/388964.vgp