Chuẩn bị tốt nhất cho Hội nghị sơ kết CVĐ và tôn vinh điển hình tiên tiến cấp Bộ Quốc phòng

Chiều 27-6, Ban tổ chức Hội nghị sơ kết và tôn vinh điển hình tiên tiến (ĐHTT) 5 năm thực hiện Cuộc vận động (CVĐ) 'Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ', gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2014-2019 cấp Bộ Quốc phòng đã họp cho ý kiến về công tác chuẩn bị. Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trưởng Ban tổ chức chủ trì buổi làm việc.

Theo Cục Tuyên huấn-Cơ quan thường trực Ban tổ chức, qua báo cáo của các đơn vị trong toàn quân, 100% cấp ủy cơ sở và tương đương hoàn thành việc sơ kết CVĐ trước ngày 25-5; 181/181 đơn vị cấp trên trực tiếp cơ sở hoàn thành trước ngày 10-6. Cấp trực thuộc Bộ Quốc phòng theo quy định sẽ hoàn thành trước ngày 10-7, đến nay đã có 18/61 đơn vị tổ chức xong. Trước đó, ngày 19-6, Cục Tuyên huấn đã có công văn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng rút kinh nghiệm những đơn vị đã làm trước để làm tốt mọi công tác chuẩn bị và tổ chức hội nghị sơ kết đạt kết quả tốt.

Đến nay, để chuẩn bị cho hội nghị sơ kết CVĐ và tôn vinh ĐHTT cấp Bộ Quốc phòng, các dự thảo văn bản đã được triển khai thực hiện, gồm: Kịch bản hội nghị sơ kết và tôn vinh; báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện CVĐ; các nội dung phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng...; đôn đốc tổng hợp kết quả sơ kết và đề nghị tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho các tập thể, cá nhân ĐHTT; phối hợp rà soát, thẩm định các tập thể, cá nhân ĐHTT dự kiến tham gia chương trình giao lưu...

 Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi làm việc.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi làm việc.

Theo đề xuất của Cục Tuyên huấn, hội nghị sơ kết CVĐ và tôn vinh ĐHTT cấp Bộ Quốc phòng tổ chức trong thời gian từ 14 đến 16-8. Chương trình dự kiến gồm các nội dung chính: Tổ chức Lễ báo công dâng Bác; Chương trình giao lưu ĐHTT (truyền hình trực tiếp trên kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam) và Hội nghị sơ kết CVĐ, tôn vinh ĐHTT.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thống nhất với các nội dung báo cáo của Cục Tuyên huấn, ý kiến phát biểu của các thành viên trong Ban tổ chức và đề nghị Cục Tuyên huấn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về nội dung, ý nghĩa đợt sinh hoạt chính trị này. Cùng với đó, hệ thống các cơ quan báo chí quân đội vào cuộc, tích cực tuyên truyền các gương ĐHTT để lan tỏa trong toàn quân và xã hội. Các tiểu ban phục vụ hội nghị sơ kết CVĐ và tôn vinh ĐHTT cần chủ động rà soát, làm chủ công việc được phân công và báo cáo kịp thời những vướng mắc trong quá trình triển khai. Các cơ quan phối hợp, rà soát thành phần đại biểu tham dự, đảm bảo đúng, đủ số lượng về tập thể, cá nhân, đa dạng và đủ các lực lượng trong quân đội.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: Nội dung chương trình hội nghị sơ kết CVĐ và tôn vinh ĐHTT là yếu tố quan trọng nhất, vì vậy sau buổi làm việc, Tiểu ban nội dung cần tiếp tục họp, xây dựng chương trình, kịch bản, kế hoạch. Cục Tuyên huấn và Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội phối hợp mời chuyên gia xây dựng lời bình, kịch bản giao lưu ĐHTT, đảm bảo chất lượng tốt nhất. Đề nghị Cục Tuyên huấn tiếp tục làm việc với các cơ quan, xây dựng báo cáo về tiến độ thực hiện các phần việc; các đề xuất, kiến nghị và báo cáo Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng.

Tin, ảnh: MINH MẠNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/chuan-bi-tot-nhat-cho-hoi-nghi-so-ket-cvd-va-ton-vinh-dien-hinh-tien-tien-cap-bo-quoc-phong-580958