Chuẩn bị trở lại sản xuất sau Tết

Khảo sát tại nhiều doanh nghiệp (DN) trên địa bàn Đồng Nai cho thấy đa số sản xuất trở lại sau Tết muộn hơn so với mọi năm. Thông thường, DN sản xuất trở lại vào mùng 6 Tết nhưng năm nay phần lớn các DN khai trương trong mùng 9 và 10 tháng Giêng.

Sản xuất tại một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Khu công nghiệp Sông Mây (H.Trảng Bom) dịp trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Ảnh: V.Gia

Để động viên tinh thần của cộng đồng DN, ngay từ trước Tết, lãnh đạo tỉnh đã dành thời gian đến thăm, chia sẻ và cam kết đồng hành, hỗ trợ DN trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

* Khắc phục khó khăn, chuẩn bị khai trương sau Tết

Đối với các DN ngành gỗ, nhiều đơn vị vẫn còn gặp khó khăn về đơn hàng và thị trường cuối năm 2023 và đầu năm 2024 nên lịch nghỉ Tết Nguyên đán được kéo dài hơn. Năm nay, Công ty CP Tân Vĩnh Cửu (Tavico, ở TP.Biên Hòa) với nhiều đơn vị thành viên đã sắp xếp cho công nhân nghỉ Tết sớm từ ngày 24 tháng Chạp và trở lại làm việc vào mùng 10 tháng Giêng. Thời gian qua, để thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh của ngành gỗ, Tavico đã phối hợp với các đơn vị liên quan trong và ngoài tỉnh tổ chức nhiều chương trình kích cầu, hội nghị, hội thảo, hội chợ ngành gỗ. Mong muốn nói chung của Tavico cũng như Hiệp hội Gỗ và thủ công mỹ nghệ Đồng Nai là các DN trong ngành cần phải đoàn kết, bắt chặt tay nhau, giúp đỡ nhau cùng vượt qua giai đoạn khó khăn.

Tương tự, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Kết cấu thép GSB (Khu công nghiệp Thạnh Phú, H.Vĩnh Cửu) Nguyễn Tấn Lộc cho biết, DN bắt đầu trở lại làm việc từ mùng 10 tháng Giêng. Trong bối cảnh ngành xây dựng nói chung và việc đầu tư cho sản xuất, nhà xưởng nói riêng - lĩnh vực mà công ty tham gia cung ứng, còn gặp nhiều khó khăn, ông Lộc kỳ vọng các chủ trương, chính sách mới được áp dụng trong năm nay sẽ sớm tạo được ảnh hưởng và động lực cho kinh tế phát triển. Đơn cử như việc thông qua Luật Đất đai sửa đổi giúp cộng đồng DN có thêm động lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, từ đó kéo theo nhu cầu xây dựng tăng lên.

Đối với một số DN có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), việc trở lại sản xuất sau Tết Nguyên đán có sớm hơn vài ngày. Theo đại diện Công ty TNHH CN Plus Việt Nam (Khu công nghiệp Biên Hòa 2) thì DN cho công nhân lao động trở lại sản xuất từ mùng 6 Tết. Năm vừa qua, do khó khăn nhiều mặt của kinh tế thế giới cũng như trong nước, hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm của công ty có chậm hơn. Để tạo điều kiện cho công nhân yên tâm làm việc, công ty tổ chức các hoạt động sản xuất bình thường, đẩy một số đơn hàng có thời gian giao muộn lên sản xuất trước.

* Đồng hành, hỗ trợ DN

Theo đánh giá của Cục Thống kê Đồng Nai, đầu năm 2024 là dịp có Tết Nguyên đán nên sản xuất công nghiệp được đẩy mạnh, nhất là hàng hóa tiêu dùng phục vụ dịp Tết. Tuy nhiên, tình hình chung sản xuất, kinh doanh của DN vẫn còn khó khăn do đơn hàng sản xuất từ các đối tác nước ngoài vẫn chưa nhiều. Sau Tết là thời gian các DN quay trở lại sản xuất, kinh doanh và tìm các phương án phát triển nên được kỳ vọng để thúc đẩy các chỉ tiêu kinh tế của địa phương.

Phó chủ tịch Hiệp hội DN Đồng Nai Châu Minh Nguyện chia sẻ, đến nay hiệp hội có 9 tổ chức hội thành viên với tổng số 1,6 ngàn DN hội viên. Hiệp hội mong muốn trong năm 2024, địa phương tiếp tục có các chính sách cải thiện môi trường kinh doanh, gỡ khó các vướng mắc, tạo điều kiện cho DN tham gia tích cực vào các hoạt động kinh tế trên địa bàn.

Nhân dịp đi thăm các đơn vị đang sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh ngay trước thềm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2014, lãnh đạo tỉnh ghi nhận sự nỗ lực lớn của từng DN cũng như cộng đồng DN, doanh nhân trên địa bàn tỉnh. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh khẳng định, sự phát triển của các DN cũng là đóng góp chung cho Đồng Nai. Những kiến nghị của DN sẽ được các đơn vị, sở, ngành liên quan tiếp thu và nhanh chóng triển khai công việc cụ thể để đồng hành hỗ trợ, nhất là trong năm 2024, năm bản lề của cả giai đoạn 5 năm mà tỉnh đang phấn đấu.

Về phía các DN, Đồng Nai mong muốn cộng đồng DN trên địa bàn tiếp tục đoàn kết, khắc phục khó khăn, thể hiện vai trò tiên phong của mình, gặt hái được nhiều thành công, mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh và xây dựng thương hiệu DN. Trên cơ sở quy hoạch tỉnh và chủ trương của Đồng Nai, các DN cần ứng dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh, triển khai các dự án mới phù hợp với định hướng phát triển bền vững của tỉnh.

Văn Gia

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/kinh-te/202402/chuan-bi-tro-lai-san-xuat-sau-tet-5d12d0a/