Chuẩn bị vận hành S-400, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ xoa dịu Mỹ, NATO thế nào?

Người Phát ngôn Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Ibrahim Kalin cho hay, nước này sẽ không tích hợp các hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 do Nga chế tạo vào những hệ thống phòng không và an ninh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Chuẩn bị vận hành S-400, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ xoa dịu Mỹ, NATO thế nào? (Nguồn: Reuters)

Hãng thông tấn nhà nước Anadolu dẫn lời Người Phát ngôn Kalin phát biểu tại một hội nghị về chính sách đối ngoại ở Berlin (Đức) cho biết: "Chúng tôi vẫn đang làm việc về các chi tiết kỹ thuật. Hệ thống S-400 sẽ không được tích hợp vào hệ thống an ninh và hệ thống phòng không của NATO. Nó sẽ vẫn là một hệ thống phòng thủ độc lập riêng biệt. Những quan ngại về vấn đề này có thể được xoa dịu".

Cũng theo Anadolu, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu tuyên bố, nước này không cam kết với bất kỳ ai về việc không triển khai hoặc sử dụng các hệ thống tên lửa phòng không S-400, bất chấp tranh cãi với Mỹ.

Trước đó cùng ngày, phát biểu tại một cuộc họp báo, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho rằng, việc Thổ Nhĩ Kỳ vận hành hệ thống phòng không S-400 là hành động “đáng quan ngại” và Washington muốn thấy Ankara không vận hành hệ thống phòng không này.

QT

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/chuan-bi-van-hanh-s-400-tho-nhi-ky-se-xoa-diu-my-nato-the-nao-105177.html