Kiên Giang xét nghiệm toàn dân ở xã đảo Hòn Tre, phát hiện 1 trường hợp dương tính

Ngay sau khi Kiên Hải phát phát hiện ca mắc Covid-19 đầu tiên vào ngày 20/7, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Kiên Giang đã quyết định thiết lập vùng cách ly y tế xã Hòn Tre là trung tâm hành chính của huyện Kiên Hải từ ngày 22/7 đến ngày 5/8.

Tuy nhiên, sau đó công tác truy vết của huyện đảo gặp nhiều khó khăn về nhân lực vật lực. 2 ngày vừa qua, tỉnh đã điều động cán bộ ra hỗ trợ huyện đảo lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ dân trên xã đảo Hòn Tre.

Đoàn công tác của tỉnh được điều động ra lấy mẫu cho toàn bộ người dân trên xã đảo Hòn Tre.

Đoàn công tác của tỉnh được điều động ra lấy mẫu cho toàn bộ người dân trên xã đảo Hòn Tre.

Sở Nông nghiệp - phát triển nông thôn tỉnh điều tàu kiểm ngư chở Đoàn công tác của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) cùng với 15 giáo viên trường Cao đẳng y tế tỉnh ra đảo để hỗ trợ lấy mẫu. Đoàn công tác phối hợp cùng với các tổ nhân dân tự quản, dân quân tự vệ, giáo viên trên đảo, thành lập 18 tổ nhỏ để đi đến lấy mẫu từng hộ gia đình.

Bác sỹ Chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó giám đốc trung tâm CDC Kiên Giang cho biết, trong quá trình đi lấy mẫu thì người dân trên đảo rất đồng thuận, phối hợp tốt và thực hiện nghiêm quy định phong tỏa vì vậy việc lấy mẫu rất thuận lợi và nhanh chóng. Đoàn cán bộ của CDC không chỉ lấy mẫu còn kết hợp động viên, nhắc nhở, hướng dẫn người dân thực hiện tốt 5K, giải đáp các thắc mắc cho người dân để người dân yên tâm thực hiện việc phong tỏa.

Theo kết quả sáng nay, Kiên Hải có tổng số 3.629 mẫu, trong đó có các trường hợp sàng lọc tại cộng đồng, các trường hợp F1, cán bộ và ban chỉ đạo huyện. Kết quả ghi nhận 1 ca dương tính mới, số mẫu còn lại âm tính. Nâng tổng số ca mắc của huyện đảo Kiên Hải lên 5 ca. /.

Lam Hiếu/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/kien-giang-xet-nghiem-toan-dan-o-xa-dao-hon-tre-phat-hien-1-truong-hop-duong-tinh-877803.vov