Chuẩn Đô đốc Trần Khoái: Trăn trở với Hoàng Sa, Trường Sa

Pháp luật Plus trò chuyện với nhân chứng lịch sử, Thiếu tướng - Chuẩn Đô đốc Trần Khoái, nguyên Chủ nhiệm Chính trị Hải quân.

Hướng tới lễ kỷ niệm 75 năm cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9, đây cũng là dịp giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước, truyền thống lịch sử, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh xương máu vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Với tinh thần biết ơn và không lãng quên quá khứ, Pháp luật Plus đã có cuộc trò chuyện với nhân chứng lịch sử, đó là Thiếu tướng - Chuẩn Đô đốc Trần Khoái, nguyên Chủ nhiệm Chính trị Hải quân.

Ông là người đã trải qua cũng như chứng kiến 2 cuộc kháng chiến lịch sử trường kỳ của dân tộc và cuộc chiến thứ 3 tại Campuchia.

Chuẩn Đô đốc Trần Khoái, sinh năm 1932, quê ở Thanh Miện, Hải Dương, năm 17 tuổi ông tham gia bộ đội, trải qua 5 chiến dịch lớn của đất nước: Chiến dịch Biên Giới 1950, Chiến dịch Tây Bắc 1952, Chiến dịch Thượng Lào 1953, Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954.

Đặc biệt là chiến dịch Điện Biên Phủ, với vai trò là Chỉ huy Trung đội, đơn vị ông có nhiệm vụ mở đột phá khẩu, mở đường cho lực lượng tiểu đoàn tiến vào đồn tiêu diệt địch.

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ông từng tham gia nhiều trận đánh, đặc biệt là trận Hải quân Việt Nam đối đầu với Không quân Mỹ, trong đó, trận đánh D200 - năm 1966 mà theo ông là vô cùng khó khăn và khóc liệt.

Trong khi phía Không quân Mỹ, với phương tiện chiến đấu tối tân, máy bay quân sự hiện đại, chúng quần nát khu vực chiến sự trong nhiều giờ liền, trong khi đó quân ta chỉ có vỏn vẹn 4 tàu chiến.

"Nếu đánh trên đất liền chúng ta còn có sự hỗ trợ chi viện, đánh trên biển là cô lập và đơn độc, không có sự chị viện. Sau trận đối đầu này, 3 chiếc tàu của ta bị Mỹ bắn chìm và nhiều chiến sĩ của ta bị thương vong. Trong trận đánh này, tôi bị thương khá nặng, một trong những người cấp cứu cho tôi là người vợ của tôi bây giờ.

Tại cuộc chiến thứ 3 tại Campuchia, tôi cùng đồng đội với nhiệm vụ bảo vệ an toàn cảng Kampong Som, kết hợp hỗ trợ đối với nước bạn láng giềng" - Thiếu tướng Trần Khoái chia sẻ.

Thiếu tướng - Chuẩn Đô đốc Trần Khoái, thứ 2 từ trái sang. (Ảnh do gia đình cung cấp).

Thiếu tướng - Chuẩn Đô đốc Trần Khoái, thứ 2 từ trái sang. (Ảnh do gia đình cung cấp).

Khi đất nước hòa bình thống nhất, Thiếu tướng - Chuẩn Đô đốc Trần Khoái có dịp cùng với cố Tổng bí thứ Lê Khả Phiêu ra thăm Trường Sa, ông có lời căn dặn, chia sẻ với các chiến sĩ trẻ về kinh nghiệm chiến đấu và lập trường tư tưởng chính trị, trách nhiệm của người lính Hải quân đối với đất nước, với biển đảo quê hương.

Thiếu tướng - Chuẩn Đô đốc Trần Khoái, thứ 2, sau cố Tổng Bi thư Lê Khả Phiêu.

Nay ở tuổi gần 90, mặc dù có nhiều ký ức ông không còn nhớ rõ nhưng Chuẩn Đô đốc Trần Khoái vẫn luôn trăn trở với Trường Sa, Hoàng Sa, mong thế hệ trẻ tiếp bước cha anh, đấu tranh bảo vệ và giữ yên vùng trời vùng biển, từng tấc đất thiêu liêng của tổ quốc./.

Ly Ly - Công Lý

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/doi-song/chuan-do-doc-tran-khoai-tran-tro-voi-hoang-sa-truong-sa-d133871.html