Chuẩn mực, trách nhiệm khi đăng tin, chia sẻ về dịch bệnh Corona

Hiện nay, dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra đang diễn biến rất phức tạp và nghiêm trọng trên phạm vi toàn cầu. Ngày 31/1, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu về dịch bệnh nCoV. Ngày 1/2, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký Quyết định 173/QĐ-TTg công bố dịch bệnh nCoV tại Việt Nam.

Tại Phú Yên, ngày 31/1, UBND tỉnh ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo và tổ thư ký giúp việc Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh nCoV, do đồng chí Phạm Đại Dương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng ban; đồng chí Phan Đình Phùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm phó trưởng ban thường trực; bà Nguyễn Thị Mộng Ngọc, Giám đốc Sở Y tế làm phó trưởng ban.

Ngay sau khi kết thúc cuộc họp trực tuyến toàn quốc vào trưa 1/2, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đại Dương và các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh nCoV đến Bệnh viện Đa khoa Phú Yên, Ga Tuy Hòa, Cảng Hàng không Tuy Hòa và một số cơ sở kinh doanh vật tư y tế, dịch vụ lưu trú để kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh này. Đến nay, các cơ quan, đơn vị liên quan đã chủ động triển khai các mặt công tác phòng chống dịch bệnh nCoV; đồng thời tiếp tục kiểm tra, giám sát, thực hiện nghiêm các quy định trong công tác phòng chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế; thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Y tế.

Bị phạt vì đăng thông tin sai sự thật

Theo quy định, nếu người tung tin thất thiệt, sai sự thật gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác, gây hậu quả nguy hiểm cho xã hội thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Trường hợp cung cấp thông tin sai sự thật nhằm xuyên tạc, câu like hoặc phục vụ kinh doanh qua mạng… thì sẽ bị xử phạt hành chính, với mức phạt tiền từ 20-30 triệu đồng đối với tổ chức, từ 10-15 triệu đồng đối với cá nhân.

Trong khi cả hệ thống chính trị đang khẩn trương và tích cực vào cuộc để phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho nhân dân, thì những ngày qua, trên mạng xã hội lại xuất hiện một số tài khoản facebook đăng tải thông tin thất thiệt, sai sự thật, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng xấu đến công tác phòng chống dịch bệnh tại nhiều địa phương trên cả nước.

Điển hình là một số trường hợp đã bị các cơ quan chức năng mời làm việc, củng cố hồ sơ, xử lý vi phạm: Ngày 31/1, UBND TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Đình Vân số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi tung tin thất thiệt về người chết vì nhiễm vi rút nCoV ở cửa khẩu Móng Cái. Cùng ngày, Công an TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh xử phạt Nguyễn Công Hoàng và Vũ Quỳnh Mai, mỗi người 12,5 triệu đồng vì đăng thông tin sai sự thật về dịch bệnh do nCoV tại địa phương. Tiếp đó, ngày 1/2, cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn lập biên bản xử phạt hành chính đối với Trần Thị Thu Thủy số tiền 12,5 triệu đồng vì đăng tải thông tin sai sự thật về một người chết do nhiễm vi rút nCoV tại Lạng Sơn…

Còn rất nhiều các trường hợp ở các địa phương khác cũng đã bị xử lý vì tung tin đồn thất thiệt, sai sự thật về tình hình dịch bệnh này. Qua xử lý, hầu hết các trường hợp sai phạm đều thừa nhận việc đăng các thông tin trên là sai, nhằm câu like, gây sự chú ý của cộng đồng mạng. Sau khi bị xử lý, các trường hợp này đã nhận thức được sai phạm, gỡ bài, đăng tải thông tin đính chính, xin lỗi công khai.

Phải có trách nhiệm với cộng đồng

Từ việc xử lý các cá nhân sai phạm nêu trên, mỗi người dân cần phải nắm vững các quy định của pháp luật, tránh để xảy ra sai phạm, gây hậu quả đáng tiếc. Theo quy định, nếu người tung tin thất thiệt, sai sự thật gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác, gây hậu quả nguy hiểm cho xã hội thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Trường hợp cung cấp thông tin sai sự thật nhằm xuyên tạc, câu like hoặc phục vụ kinh doanh qua mạng… thì sẽ bị xử phạt hành chính theo khoản 3, Điều 64 Nghị định 174/2013/NĐ-CP của Chính phủ, với mức phạt tiền từ 20-30 triệu đồng đối với tổ chức, từ 10-15 triệu đồng đối với cá nhân.

Theo ghi nhận của các cơ quan chức năng, trên địa bàn Phú Yên hiện chưa phát hiện trường hợp nào nhiễm bệnh do vi rút nCoV gây ra. Tuy nhiên, trên mạng xã hội đã xuất hiện một số tài khoản facebook đăng tải thông tin thất thiệt, sai sự thật về tình hình dịch bệnh tại Phú Yên, gây hoang mang dư luận; hiện các cơ quan chức năng của tỉnh đang xác minh, xử lý. Để khắc phục tình trạng thông tin sai sự thật, hiểu đúng và đầy đủ về công tác phòng chống dịch bệnh thì các cơ quan chức năng cần tiếp tục tăng cường đăng tải thông tin chính xác tình hình dịch bệnh cũng như các biện pháp cần thiết để người dân nắm và chủ động phòng chống theo khuyến cáo của ngành Y tế.

Điều rất quan trọng trong lúc này là mỗi người dân cần phải nâng cao trách nhiệm trong việc phòng chống dịch bệnh; đồng thời phải có trách nhiệm, chuẩn mực với những thông tin do mình đăng tải, chia sẻ; cảnh giác, chọn lọc khi tiếp cận thông tin, không đăng tải, chia sẻ những thông tin chưa được xác thực, sai lệch, thiếu cơ sở. Những hành vi đăng tải thông tin thất thiệt, sai sự thật sẽ bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

NHƯ LÊ

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/79/234563/chuan-muc-trach-nhiem-khi-dang-tin-chia-se-ve-dich-benh-corona.html