'Chúc Đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục gặt hái thành công'

Nhằm kịp thời động viên, khích lệ tinh thần tập thể Ban huấn luyện và các cầu thủ Đội tuyển nữ Việt Nam, ngày 7/2, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Ngọc Thiện gửi thư chúc Đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục gặt hái thành công.

Cầu thủ Ngân Thị Vạn Sự (áo đỏ) đánh đầu ghi bàn thắng duy nhất trong trận gặp Myanmar ngày 6/2, góp phần đưa Đội tuyển nữ Việt Nam lọt vào vòng loại cuối cùng bóng đá nữ Olympic 2020.

Cầu thủ Ngân Thị Vạn Sự (áo đỏ) đánh đầu ghi bàn thắng duy nhất trong trận gặp Myanmar ngày 6/2, góp phần đưa Đội tuyển nữ Việt Nam lọt vào vòng loại cuối cùng bóng đá nữ Olympic 2020.

Đội tuyển nữ Việt Nam đã giành được tấm vé đi tiếp vào vòng loại cuối cùng sau khi thắng Đội tuyển nữ Myanmar trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 bóng đá nữ Olympic 2020 khu vực châu Á.

Ngay sau chiến thắng của các học trò ông Mai Đức Chung, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đã gửi thư chúc mừng, động viên.

Thay mặt lãnh đạo Bộ VHTT&DL, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện chúc mừng Đội tuyển Bóng đá nữ quốc gia đã giành được tấm vé để có mặt tại vòng loại cuối cùng Olympic 2020.

Để có được chiến thắng đó, Đội tuyển Bóng đá nữ đã phải vượt qua nhiều khó khăn, từ sự thiếu hụt về lực lượng đến việc phải tập luyện, thi đấu trong điều kiện thời tiết giá rét.

Bộ trưởng biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của HLV trưởng, Ban huấn luyện cùng các cầu thủ và đội ngũ bác sĩ… đã nỗ lực hết mình, đem đến niềm vui cho người hâm mộ và nhân dân cả nước những ngày đầu Xuân Canh Tý.

Bộ trưởng nhắn nhủ: “Trước mắt là trận đấu cuối vòng bảng gặp Đội tuyển nữ Hàn Quốc (ngày 9/2) và sắp tới sẽ là 2 trận play-off vào tháng 3, tôi chúc toàn đội mạnh khỏe, tiếp tục phát huy phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam, gặt hái thêm nhiều thành công”.

Xếp hạng tạm thời bảng A

Tại vòng loại thứ 3 bảng A, hiện Đội tuyển nữ Hàn Quốc đang dẫn đầu với 3 điểm và 7 bàn thắng; Đội tuyển nữ Việt Nam tạm xếp thứ 2 cũng với 3 điểm nhưng số bàn thắng ít hơn. Đội tuyển nữ Myanamar đã bị loại do thua cả 2 trận, thủng lưới 8 bàn.

Ngày 9/2, Việt Nam và Hàn Quốc gặp nhau trong trận phân chia ngôi nhất/nhì bảng.

Ở bảng B (có 4 đội), theo AFC, hai đội nhất nhì bảng hiện Australia và Trung Quốc dù mới chỉ thi đấu 1 trận.

Đội tuyển nữ Thái Lan thua cả 2 trận đã đấu (thua Đài Loan 0-1; thua Trung Quốc 1-6). Đội tuyển nữ Đài Loan (Trung Quốc) thắng 1 trận (thắng Thái Lan), thua 1 trận (thua Australia 0-7). Như vậy, đội Thái Lan và Đài Loan không còn cơ hội.

Với kết quả này, Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp đội Australia hoặc Trung Quốc ở vòng loại cuối cùng tổ chức vào ngày 6/3 (lượt đi) và 11/3 (lượt về).

Thanh Xuân

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/the-thao/chuc-doi-tuyen-nu-viet-nam-tiep-tuc-gat-hai-thanh-cong/387055.vgp