Chúc đội tuyển xe tăng Việt Nam ra quân là thắng lợi

Trận thi đấu của Kíp xe tăng Việt Nam ngày 24-8 đã rất thành công. Tôi được biết đây là xe tăng T-72B3 của Quân đội Liên bang Nga và Quân đội Việt Nam chưa có loại xe tăng này.

Thế nhưng, xem các chiến sĩ của ta thi đấu tôi thấy được sự nhanh nhạy, nhạy bén trong nắm bắt công nghệ, khoa học kỹ thuật mới về vũ khí, khí tài quân sự. Theo dõi kíp xe tiêu diệt 5/5 mục tiêu lại càng thể hiện rõ điều đó. Nhất là khi tiêu diệt mục tiêu bằng súng máy 12,7mm, ta đã tiêu diệt mục tiêu ngay loạt bắn đầu tiên. Lúc đó cảm xúc của tôi như vỡ òa khi thấy đồng đội mình thực hiện bài thi thật tốt.

 Binh nhì Nguyễn Đức Mạnh.

Binh nhì Nguyễn Đức Mạnh.

Để có được những giây phút thăng hoa như thế, chúng tôi rất cảm ơn Báo Quân đội nhân dân đã truyền hình trực tiếp các trận thi đấu của Đội xe tăng Việt Nam tại Army Games 2020. Mặc dù đây là lần đầu tiên Báo Quân đội nhân dân truyền hình trực tiếp nhưng chuẩn bị rất chu đáo, hiệu quả. Người xem có thể giao lưu với nhau tạo nên không khí sôi nổi. Đặc biệt, tham gia bình luận còn có đồng chí từng là kíp trưởng xe tăng giành được Huy chương Bạc tại Army Games 2019 nên đưa ra rất nhiều thông tin hữu ích, giúp khán giả hiểu hơn các chặng đua cũng như những vấn đề liên quan đến lĩnh vực vũ khí, khí tài quân sự. Với sự đầu tư về con người, kỹ thuật như đã thế này, tôi mong rằng Báo Quân đội nhân dân sẽ tiếp tục thực hiện thành công các buổi truyền hình trực tiếp những trận đấu của đội tuyển xe tăng Việt Nam trong hội thao quân sự này.

Tôi rất mong đơn vị sẽ tổ chức cho bộ đội xem những trận thi đấu của Đội tuyển xe tăng Việt Nam. Nó không chỉ giúp chúng tôi hiểu biết hơn mà sẽ khơi gợi hơn nữa niềm tự hào về Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Theo lịch thi đấu, trận thứ 2 sẽ diễn ra vào lúc 15 giờ ngày 28-8 (giờ Việt Nam). Chúng tôi rất háo hức và mong chờ được hòa cùng với không khí cuộc đua này. Chúc đội tuyển xe tăng Việt Nam ra quân là thắng lợi.

Binh nhì NGUYỄN ĐỨC MẠNH (Đồn Biên phòng Sơn Trà, Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/chuc-doi-tuyen-xe-tang-viet-nam-ra-quan-la-thang-loi-633301