Chúc mừng 65 năm thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Chiều 19-3, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng dẫn đầu Đoàn cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Lào và đại diện các cơ quan Việt Nam bên cạnh Đại sứ quán đến trụ sở Ban Đối ngoại T.Ư Đảng Nhân dân Cách mạng (NDCM) Lào, chúc mừng 65 năm Ngày thành lập Đảng NDCM Lào (22-3-1955 - 22-3-2020).

Tại trụ sở Ban Đối ngoại Đảng NDCM Lào, đồng chí Sunthon Saynhachac (bên phải) vui mừng đón nhận lẵng hoa tươi thắm, chiều 19-3.

Tại trụ sở Ban Đối ngoại Đảng NDCM Lào, đồng chí Sunthon Saynhachac (bên phải) vui mừng đón nhận lẵng hoa tươi thắm, chiều 19-3.

NDĐT- Chiều 19-3, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng dẫn đầu Đoàn cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Lào và đại diện các cơ quan Việt Nam bên cạnh Đại sứ quán đến trụ sở Ban Đối ngoại T.Ư Đảng Nhân dân Cách mạng (NDCM) Lào, chúc mừng 65 năm Ngày thành lập Đảng NDCM Lào (22-3-1955 - 22-3-2020).

Tại buổi tiếp với sự có mặt của đồng chí Sunthon Saynhachac, Ủy viên T.Ư Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại T.Ư Đảng NDCM Lào và các đồng chí lãnh đạo Ban Đối ngoại T.Ư Đảng NDCM Lào, Đại sứ Nguyễn Bá Hùng trân trọng trao điện mừng của Ban chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam gửi Ban chấp hành T.Ư Đảng NDCM Lào; các lẵng hoa của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith, nguyên Chủ tịch Đảng, nguyên Chủ tịch nước Lào Khamtay Siphandone, nguyên Tổng Bí thư, nguyên Chủ tịch nước Lào Choummaly Sayasone.

Cũng nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Bá Hùng đã trao điện mừng của đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên T.Ư Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại T.Ư gửi đồng chí Sunthon Saynhachac, Ủy viên T.Ư Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại T.Ư Đảng NDCM Lào nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Đảng NDCM Lào.

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng (bên trái) khẳng định sự hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng NDCM Lào ngày càng đi vào chiều sâu và thiết thực, chiều 19-3.

Nhấn mạnh Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng NDCM Lào có cùng chung một nguồn gốc, cùng chung một sứ mệnh lịch sử lãnh đạo nhân dân hai nước đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng đất nước ngày càng phát triển phồn vinh và thịnh vượng, đồng chí Sunthon Saynhachac khẳng định hợp tác giữa hai Đảng hiện nay ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và thiết thực.

Cảm ơn lẵng hoa tươi thắm của Đại sứ Nguyễn Bá Hùng và Đoàn trao tặng Ban Đối ngoại T.Ư Đảng NDCM Lào nhân dịp này, đồng chí Sunthon Saynhachac cho biết, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn dành sự hỗ trợ, giúp đỡ to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào từ trước đến nay. Mọi thành quả trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào luôn gắn liền với sự phát triển của Việt Nam anh em. Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào vô cùng biết ơn những tình cảm sâu nặng đó và sẽ cố gắng vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước ngày càng đơm hoa kết trái.

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng cảm ơn sự đón tiếp ấm cúng và nồng hậu của đồng chí Sunthon Saynhachac và các đồng chí lãnh đạo Ban Đối ngoại T.Ư Đảng NDCM Lào; chúc mừng những thành tựu to lớn mà đất nước và nhân dân Lào anh em đã đạt được trong 65 năm qua dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng NDCM Lào.

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng khẳng định, sự hợp tác giữa hai Đảng của hai nước suốt thời gian qua là nhân tố quyết định cho mọi thắng lợi của cách mạng hai nước cũng như công cuộc xây dựng và phát triển của hai đất nước. Việt Nam trước sau như một luôn trân trọng và vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào. Mặc dù thời gian qua, tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, hai nước cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, tuy nhiên, với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng NDCM Lào, tin tưởng rằng, Việt Nam và Lào sẽ cùng nhau vượt qua những thách thức, hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội mà hai nước đã đề ra.

XUÂN SƠN - DUY TOÀN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/43689402-chuc-mung-65-nam-thanh-lap-dang-nhan-dan-cach-mang-lao.html