Chúc mừng chức sắc, chức việc, tín đồ nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Khai đạo Cao Đài

Ngày 7-11-2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ tổ chức các Ðoàn đến chúc mừng, tặng quà chức sắc, chức việc, tín đồ tại Ban Qui ước các phái đạo Cao Ðài thành phố và một số Hội thánh, Thánh thất, Thánh tịnh của các hệ phái đạo Cao Ðài trên địa bàn thành phố nhân dịp kỷ niệm 98 năm Ngày Khai đạo Cao Ðài (15 tháng 10 năm Bính Dần 1926 - 15 tháng 10 năm Nhâm Dần 2022).

Đồng chí Tống Văn Nhịn (thứ 7 từ phải sang), Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố, chúc mừng, tặng quà Ban Qui ước các phái đạo Cao Đài thành phố và Thánh tịnh Thiên Trước. Ảnh: NGỌC QUYÊN

Ðoàn do đồng chí Tống Văn Nhịn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố, làm Trưởng đoàn, đến chúc mừng và tặng quà Ban Qui ước các phái đạo Cao Ðài thành phố, Thánh tịnh Trước Mai (Cao Ðài Tiên Thiên), Thánh thất Ðông Thuận (Cao Ðài Chơn Lý), Thánh tịnh Thiên Trước (Cao Ðài Ðộc Lập) ở huyện Thới Lai. Ðoàn do đồng chí Ðinh Trung Trực, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố làm Trưởng đoàn, thăm và tặng quà Ban đại diện Hội thánh Cao Ðài Chiếu Minh Long châu (quận Bình Thủy), Ban Ðại diện Hội thánh Cao Ðài Thượng đế, Ban Ðại diện Hội thánh Cao Ðài Tây Ninh TP Cần Thơ (quận Ninh Kiều).

Tại các điểm đến, lãnh đạo các Ðoàn thông tin tình hình kinh tế - xã hội thành phố; ghi nhận những đóng góp của chức sắc, chức việc, tín đồ đạo Cao Ðài vào thành tích chung của thành phố. Ðồng thời mong muốn chức sắc, chức việc đạo Cao Ðài tiếp tục tuyên truyền, vận động tín đồ thực hiện tốt chủ trương của Ðảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận phát động, đoàn kết cùng các tầng lớp nhân dân xây dựng thành phố ngày càng phát triển, văn minh, giàu đẹp. Nhân dịp kỷ niệm 98 năm Ngày Khai đạo Cao Ðài, các đồng chí lãnh đạo các đoàn gởi lời chúc chức sắc, chức việc, tín đồ đạo Cao Ðài trên địa bàn thành phố luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, nhiều niềm vui trong cuộc sống.

Các chức sắc, chức việc bày tỏ phấn khởi trước sự quan tâm chăm lo của Ðảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các cấp; đồng thời, hứa sẽ tiếp tục thực hiện tốt phương châm “Nước vinh, đạo sáng”, vận động tín đồ thực hiện tốt chủ trương của Ðảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng TP Cần Thơ ngày càng phát triển.

THANH THY - TÂM KHOA

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/chuc-mung-chuc-sac-chuc-viec-tin-do-nhan-ky-niem-98-nam-ngay-khai-dao-cao-dai-a153020.html