Chúc mừng Đại lễ khai đạo Cao Đài

Ngày 18/11, tại TP Bến Tre (tỉnh Bến Tre), ông Nguyễn Văn Thanh, Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam, Trưởng Ban Tôn giáo, UBTƯ MTTQ Việt Nam thừa ủy quyền Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam dẫn đầu đoàn đại biểu tới thăm, chúc mừng Đại lễ khai đạo (ngày 21-11) của đồng bào đạo Cao Đài.

Đoàn đại biểu UBTƯ MTTQ Việt Nam chúc mừng Đại lễ khai đạo tại Hội thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo.

Tại đây, phát biểu trước các chức sắc của Ban thường trực Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo, ông Thanh cho biết, vừa qua Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã có thư chúc mừng Đại lễ gửi chức sắc, chức việc và đồng bào theo đạo Cao Đài trong cả nước.

Ông Nguyễn Văn Thanh cho biết, đạo Cao Đài Ban Chỉnh Đạo là một tôn giáo lớn của dân tộc đã có những đóng góp tích cực trong hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong công cuộc đổi mới đất nước, chức sắc, chức việc và đồng bào theo đạo Cao Đài tiếp tục hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận phát động, nhất là phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần bảo vệ Tổ quốc.

Dịp này, ông Thanh cũng thông báo đến Hội thánh về kết quả 3 năm thực hiện chương trình phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu, và đề nghị các vị chức sắc, chức việc của Hội thánh tiếp tục có những giải pháp để đẩy mạnh việc thực hiện chương trình trong thời gian tới.

Đoàn đại biểu thăm tòa thánh Châu Minh.

Ông Thanh cũng đề nghị Hội thánh Cao Đài và Ban truyền đạo hưởng ứng và có chương trình hành động cụ thể đóng góp vào việc tổ chức thành công đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp trong thời gian tới.

Đầu sư Ngọc Nho Thanh, thay mặt Thượng hội Hội thánh bày tỏ lòng biết ơn, cảm kích trước sự quan tâm của lãnh đạo UBTƯ MTTQ Việt Nam tới các tín đồ đạo Cao Đài Ban Chỉnh Đạo cũng như xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đầu sư cho biết, các tín đồ cùng lãnh đạo Ban thường trực Hội Thánh Cao Đài Chỉnh Đạo luôn luôn thể hiện tốt vai trò của công dân, sống tốt đời đẹp đạo và có những hành động cụ thể để ứng phó với các diễn biến môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu.

Đoàn đại biểu làm lễ nghi thức trong tòa thánh Châu Minh.

Chia sẻ về những khó khăn trong công tác bảo vệ môi trường hiện nay, Phó Ban thường trực Thái Thuận Thanh cho biết, Bến Tre là một trong những tỉnh chịu sự tác động lớn nhất của tình hình biến đổi khí hậu. Theo đó, các tín đồ của Cao Đài Ban Chỉnh Đạo nói riêng cũng như những nông dân khác ở Bến Tre nói chung có đời sống gắn liền với sản xuất nông sản.

Mặc dù có nhận được sự hỗ trợ lớn từ các cấp của MTTQ Việt Nam nhưng với quan niệm tự bản thân phải bắt đầu hành động, các tín đồ đạo Cao Đài Ban Chỉnh Đạo đã có nhiều hoạt động thực tiễn, cần thiết để đối phó. Phó Ban thường trực Thái Thuận Thanh đề nghị Mặt trận quan tâm tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng ứng phó biến đổi khí hậu cho các chức sắc, chức việc đạo Cao Đài.

Cũng trong buổi sáng cùng ngày, đoàn đại biểu UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tới thăm và làm việc với Ban thường trực Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên (ở xã Tiên Thủy, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre), một Hội thánh khác của đạo Cao Đài.

Tin, ảnh:Đoàn Xá

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/ton-giao/chuc-mung-dai-le-khai-dao-cao-dai-tintuc422989