Chúc mừng Đại lễ Phật đản 2019 - Phật lịch 2563

Nhân dịp Đại lễ Phật đản 2019 - Phật lịch 2563, Đoàn đại biểu Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam do Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực dẫn đầu đã tới thăm, chúc mừng Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tại Tổ đình Viên Minh, xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội.

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực đã thăm hỏi sức khỏe Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, gửi lời chúc các vị hòa thượng, chư tôn, đức giáo phẩm và bà con phật tử đón mùa Phật đản vui tươi, an lạc. Đồng thời bày tỏ tình cảm trân trọng sự đóng góp của Đại lão Hòa thượng cho sự phát triển của GHPGVN, đặc biệt nhân dịp Đại lễ Phật đản - Phật lịch năm nay và sự kiện Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc - Vesak 2019 tổ chức tại Việt Nam, Đại lão Hòa thượng đã gửi thông điệp nhằm phát huy tinh thần đoàn kết của Phật giáo, góp phần vào nền hòa bình, sự phát triển bền vững, hướng con người đến việc tu thân, rèn đức để xây dựng đời sống, văn hóa ngày một tốt hơn.

Tại buổi tiếp, Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, khẳng định GHPGVN sẽ tiếp tục đồng hành cùng dân tộc, vận động tăng ni, phật tử trong và ngoài nước chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Dịp này, Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực đã trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc tặng Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ vì đã có nhiều đóng góp tích cực trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

* Sáng 13-5, Đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa đến thăm, tặng hoa cùng những phần quà ý nghĩa chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa và các tăng ni, phật tử chùa Hương Quang, Thiền viện Trúc Lâm Hàm Rồng ở thành phố Thanh Hóa. Lãnh đạo tỉnh đã chúc Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, các vị chức sắc, tăng ni, phật tử đón một mùa Phật đản an lành, mạnh khỏe, hạnh phúc; đồng thời ghi nhận GHPG tỉnh luôn chăm lo, vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vận động các tăng ni, phật tử thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đánh giá cao những đóng góp của GHPG tỉnh trong hoạt động nhân đạo, từ thiện, chia sẻ khó khăn với đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng bị thiên tai, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa mong GHPG tỉnh tiếp tục thực hiện tốt phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”; tuyên truyền, vận động các chức sắc, tăng ni, phật tử và nhân dân đoàn kết, góp sức, đồng lòng cùng cả tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

PV và CTV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/vanhoa/dong-chay/item/40182902-chuc-mung-dai-le-phat-dan-2019-phat-lich-2563.html