Chúc mừng đồng bào Công giáo đón mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc

Nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2019, ngày 20/12, lãnh đạo tỉnh Nam Định đã tới thăm, chúc mừng các vị chức sắc, tu sĩ và đồng bào Công giáo trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị chúc mừng các vị chức sắc, tu sĩ Giáo phận Hà Nội tại Nam Định.

Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị chúc mừng các vị chức sắc, tu sĩ Giáo phận Hà Nội tại Nam Định.

Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nam Định chúc các vị chức sắc, tu sĩ và đồng bào Công giáo đón mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc.

Đến thăm, chúc mừng đại diện Giáo phận Hà Nội tại Nam Định (thành phố Nam Định), Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị thông tin về tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh và các mặt công tác của tỉnh năm 2019; đồng thời khẳng định, những kết quả mà tỉnh đạt được thời gian qua có sự đóng góp tích cực của đồng bào Công giáo trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định mong muốn, thời gian tới, với uy tín, vị trí, vai trò của mình, các vị linh mục, tu sĩ tiếp tục tuyên truyền, vận động đồng bào Công giáo chấp hành tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước; đoàn kết, nhân ái, sống tốt đời đẹp đạo, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh, nhất là trong phong trào đua phát triển kinh tế, xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, kiểu mẫu…

Cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh Nam Định, Linh mục Nguyễn Văn Hy, Quản hạt, Giáo hạt Nam Định (Giáo phận Hà Nội) khẳng định, cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể, chính trị, xã hội trên địa bàn đã luôn quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện mọi mặt cho đồng bào Công giáo.

Đồng bào có đạo nói chung và đồng bào Công giáo nói riêng đã hưởng ứng, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động do chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội phát động như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; “Xây dựng xứ, họ đạo tiên tiến, gia đình Công giáo gương mẫu”; “Xứ, họ đạo không ma túy”… Từ năm 2012 đến nay, đồng bào Công giáo trên địa bàn tỉnh Nam Định đã hiến trên 2.300 ha đất thổ cư, thổ canh; hơn 200 tỷ đồng để làm đường giao thông nông thôn, xây dựng các công trình phúc lợi xã hội.

Nam Định có gần 600 nhà thờ, trên 140 giáo xứ, hơn 500 giáo họ; đồng bào Công giáo với trên 470 nghìn người, chiếm trên 20% dân số toàn tỉnh.

Tin, ảnh: Nguyễn Lành (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/van-de-quan-tam/chuc-mung-dong-bao-cong-giao-don-mua-giang-sinh-an-lanh-hanh-phuc-20191220154256113.htm