Chúc mừng năm mới (DL:2023 - PL:2567) liệu có đúng?

Hỏi: Những ngày cận Tết, tôi thấy một số chùa treo băng-rôn “Chúc Mừng Năm Mới (DL: 2023 - PL: 2567)”. Tôi rất băn khoăn vì dường như trong cụm từ “PL: 2567” có điều gì chưa ổn. Mong được quý Báo chia sẻ về vấn đề này.

(TÂM LẠC, vitieu…@gmail.com)

Bạn Tâm Lạc thân mến!

Trong năm 2023 tất nhiên sẽ có nhiều tháng tương ứng với Phật lịch (PL) 2567. Có điều, thời điểm để sang trang PL thì không phải hiện nay (1/2023) mà cần chờ đến ngày Phật Đản sinh (Tam hợp: Đản sinh - Thành đạo - Niết bàn); chính xác là ngày 3-6-2023 (nhằm 16-4 Quý Mão) mới chính thức bước sang PL: 2567.

Các sự kiện Phật giáo lớn trên thế giới nếu tổ chức trước ngày 3-6-2023 đều ghi PL: 2566. Do vậy, băng-rôn “Chúc Mừng Năm Mới (DL: 2023 - PL: 2567)” chỉ đúng phần DL và chưa đúng lắm ở phần PL.

Thiết nghĩ, băng-rôn “Chúc Mừng Năm Mới (DL: 2023 - PL: 2567)” treo ở chùa nhằm đón Tết cổ truyền, nếu có năm âm lịch Quý Mão sẽ hay hơn. Còn muốn ghi thêm năm PL thì cần chính xác. Mọi sự nhầm lẫn, sơ suất cần phải điều chỉnh kịp thời để tránh những ngộ nhận không đáng có và khách du xuân lễ Phật đầu năm càng thêm hoan hỷ.

Chúc bạn tinh tấn!

Tổ Tư vấn Báo Giác Ngộ (tuvangiacngo@yahoo.com)

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/chuc-mung-nam-moi-dl2023-pl2567-lieu-co-dung-post65653.html