Chúc mừng tân Tổng thống Algeria, Morocco kêu gọi nối lại đối thoại

Ngay sau khi công bố kết quả bầu cử Tổng thống Algeria ngày 16/12, Quốc vương Morocco Mohammed VI đã kêu gọi mở ra 'trang mới' trong quan hệ giữa hai quốc gia Bắc Phi này.

Cựu Thủ tướng Abdelmadjid Tebboune chính thức trở thành Tổng thống Algeria. (Nguồn: Prima News)

Chủ tịch Hội đồng Hiến pháp Algeria Kamel Fenniche ngày 16/12 đã công bố cựu Thủ tướng Abdelmadjid Tebboune giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hôm 12/12 vừa qua với tỷ lệ phiếu ủng hộ 58,13%. Chính trị gia 74 tuổi chính thức trở thành tân Tổng thống nước Cộng hòa Algeri, thay cựu Tổng thống Abdelaziz Bouteflika từ chức hôm 2/4 do áp lực mạnh mẽ từ phía phong trào biểu tình của người dân.

Trong thông điệp chúc mừng tân Tổng thống Abdelmadjid Tebboune, Quốc vương Morocco Mohammed VI đã kêu gọi mở ra "trang mới" trong quan hệ giữa 2 quốc gia Bắc Phi này.

Theo APS, nhà vua Mohamed VI đã kêu gọi "tin tưởng lẫn nhau" và "đối thoại mang tính xây dựng", trong bối cảnh quan hệ giữa 2 nước láng giềng đã xấu đi trong 40 năm qua do vấn đề Tây Sahara.

Morocco và Algeria đã đóng cửa biên giới từ năm 1994 và cuộc gặp cuối cùng giữa nguyên thủ 2 nước diễn ra từ năm 2005.

Các cuộc thảo luận về tương lai của Tây Sahara đã bị đình trệ trong nhiều thập kỷ, bất chấp gần đây Liên hợp quốc đã nỗ lực để vãn hồi. Năm 2018, nhà vua Morocco đã đề xuất với Algeria một "cơ chế mới để đối thoại và hòa giải chính trị" nhằm khởi động lại các mối quan hệ "không thể chấp nhận được" giữa hai nước. Tuy nhiên, đề nghị này đã không nhận được phản hồi từ phía Algiers.

QT

(theo Tân Hoa xã, APS)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/chuc-mung-tan-tong-thong-algeria-morocco-keu-goi-noi-lai-doi-thoai-106269.html