Chúc mừng Tỉnh ủy nhân Ngày thành lập Đảng

Nhân Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020), chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, mừng Xuân Tân Sửu 2021, ngày 3-2, các đoàn đại biểu đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh, sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội, Ủy ban đoàn kết Công giáo, các dân tộc, tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh đã tới chúc mừng Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Đoàn đại biểu đại diện đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh, đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, Ủy ban đoàn kết Công giáo tỉnh, các dân tộc, tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh chúc mừng Tỉnh ủy nhân Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đoàn đại biểu đại diện đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh, đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, Ủy ban đoàn kết Công giáo tỉnh, các dân tộc, tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh chúc mừng Tỉnh ủy nhân Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh dẫn đầu đoàn đại biểu đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh, đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, các dân tộc, tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Các đồng chí: Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Dương Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy tiếp và làm việc với Đoàn.

Trong không khí đầm ấm, đồng chí Phạm Thái Hanh và đại diện các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, dân tộc, tổ chức tôn giáo đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới tập thể cán bộ, lãnh đạo Tỉnh ủy, các ban xây dựng Đảng thuộc Tỉnh ủy và toàn thể Đảng bộ tỉnh; chúc mừng sự thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đồng thời bày tỏ tin tưởng với tinh thần đổi mới phương thức lãnh đạo, phương pháp điều hành, tăng cường hoạt động đối ngoại, phát huy tinh thần đoàn kết và trí tuệ tập thể, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo để tỉnh có những bước đi đúng đắn và chiến lược, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2021, qua đó góp phần đưa Thái Nguyên tiếp tục có những bước phát triển nhanh và vững chắc hơn nữa.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh hỏi thăm các thành viên trong Đoàn.

Thay mặt Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thanh Hải đã trân trọng cảm ơn các đoàn đại biểu đã tới chúc mừng. Đồng chí nhấn mạnh đây là truyền thống tốt đẹp, quý báu, cho thấy sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, thể hiện tinh thần đại đoàn kết dân tộc, sự thống nhất hòa quện của ý Đảng, lòng dân. Toàn tỉnh hiện có trên 1,3 triệu dân, 46 dân tộc anh em, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 30%; 3 tôn giáo được công nhận tư cách pháp nhân với hơn 130 nghìn tín đồ. Thời gian qua, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh đã đoàn kết một lòng, tích cực phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn, bảo tồn văn hóa, góp phần quyết định vào sự thành công chung của tỉnh. Riêng năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, nhưng với sự đồng tâm hiệp lực của toàn thể nhân dân, Đảng bộ, chính quyền các cấp, tỉnh đã đạt được kết quả đáng ghi nhận, mức tăng trưởng đạt 4,2%, cao hơn mức trung bình chung của cả nước. Đồng chí cũng mong muốn với sự tập hợp đoàn kết của Ủy ban MTTQ tỉnh, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp, nhân dân các dân tộc, các tổ chức tôn giáo, chính trị đoàn thể... trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy, nỗ lực, đồng tâm hiệp lực xây dựng tỉnh phát triển. Thời gian tới, Đảng bộ tỉnh sẽ tiếp tục toàn tâm toàn ý, chỉ đạo, lãnh đạo, phấn đấu thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra, chú trọng đến công tác an sinh xã hội, giảm nghèo, nâng cao toàn diện đời sống nhân dân các dân tộc, giảm khoảng cách giàu nghèo trên địa bàn tỉnh. Nhân dịp chuẩn bị bước sang năm mới Tân Sửu, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc thành viên các đoàn công tác, nhân dân trên địa bàn tỉnh dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Quốc Tuân - Mạnh Hùng

Nguồn Thái Nguyên: http://baothainguyen.org.vn/tin-tuc/chinh-tri/chuc-mung-tinh-uy-nhan-ngay-thanh-lap-dang-281066-97.html